Nữ nhân viên nấu ăn trộm tiền trong phòng sếp

Hòng che giấu hành vi trộm cắp của mình, Phương còn rút 4 tờ trong số tiền trộm cắp được, dùng bật lửa trong ngăn kéo tủ đốt cháy các tờ tiền để tạo hiện trường giả.

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT, CA huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã điều tra, làm rõ vụ án trộm cắp tài sản của người nước ngoài xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, CA huyên Yên Mỹ nhận được trình báo của ông Lee Ho Young, Giám đốc Công ty TNHH Myung Shin Industry Vina (Hàn Quốc) trụ sở tại thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ về việc ông bị mất số tiền 4.500 USD (hơn 100 triệu đồng) tại phòng làm việc.

Theo đó, ông Lee để số tiền trên trong ngăn kéo tủ tại phòng làm việc ở công ty. Tuy nhiên, khi kiểm tra, ông phát hiện số tiền trên bỗng nhiên… biến mất, chỉ còn lại 4 tờ USD bị cháy xém các góc.

Nghi ngờ bị kẻ gian trộm cắp rồi tạo hiện trường giả, ông đã báo cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, CA huyện Yên Mỹ xác định thủ phạm trộm số tiền trên là Đặng Thị Phương, SN 1986, trú tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên- nhân viên nấu ăn, quét dọn của Công ty này.

Đối tượng Phương tại CQCA

Sau khi bị bắt giữ Phương khai nhận: Do hàng ngày vào dọn vệ sinh tại phòng ông Lee, phát hiện ông để số tiền lớn trong ngăn kéo tủ nên nhân cơ hội dọn phòng, Phương đã cuỗm số tiền trên.

Hòng che giấu hành vi trộm cắp của mình, Phương còn rút 4 tờ trong số tiền trộm cắp được, dùng bật lửa trong ngăn kéo tủ đốt cháy các tờ tiền để tạo hiện trường giả.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Nam Du

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/nu-nhan-vien-nau-an-trom-tien-trong-phong-sep-114605.html