Nữ nhân viên massage lĩnh 10 năm tù vì đâm khách tử vong

Người đàn ông không cho đủ số tiền như thỏa thuận, sau đó cự cãi với nữ nhân viên nên bị cô ta lấy dao đâm tử vong.

Ngày 27/4, TAND tỉnh An Giang tuyên bị cáo Huỳnh Thị Phương Anh (sinh năm 2003, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Phương Anh là nhân viên massage tại cơ sở trên đường Lý Thái Tổ (phường Mỹ Long, TP Long Xuyên). Tối 24/12/2019, Phương Anh được sắp xếp đến phòng 203 massage cho L.T.H. (32 tuôỉ̉, ngụ thị xã Tân Châu).

 Nữ bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Nữ bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Tầm.

Khách thỏa thuận sẽ cho nữ nhân viên 500.000 đồng, sau khi phục vụ massage. Tuy nhiên nữ nhân viên chỉ nhận được 250.000 đồng nên xảy ra cự cãi với khách.

Phương Anh nhận tiền xong, xuống chỗ đậu xe của mình. Ông H. từ trên lầu đi xuống chửi thề và dọa đánh nữ nhân viên. Phương Anh mở cốp xe lấy con dao đi vào gặp ông ta, thách thức đánh nhau với khách.

Ông H. rút dây thắt lưng xông đến đánh thì bị nữ nhân viên cầm dao đâm trúng ngực, gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nhan-vien-massage-linh-10-nam-tu-vi-dam-khach-tu-vong-post1078190.html