Nữ nhân viên massage bị người yêu cứa cổ tại nơi làm việc

Nhiều lần khuyên bảo người yêu bỏ hành nghề massage nhưng không được, nam thanh niên đã bực tức tìm đến nơi làm việc để sát hại người yêu rồi tự tử.

Ngày 27-3, Công an TP Đà Nẵng cho hay cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tại quán massage Minh Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vào chiều 26-3.

Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, hung thủ được xác định là Võ Văn Hiện (SN 1997, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Hiện tại, Võ Văn Hiện đang nằm cấp cứu tại bệnh viện và đã qua cơn nguy kịch. Công an TP Đà Nẵng cho biết đây là vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm, hung thủ hiện đang được công an theo dõi tại bệnh viện vì vừa trải qua phẫu thuật lấy dao ra khỏi ổ bụng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định được, Hiện có nhiều lần đến quán massage Minh Thành và quen biết với nữ nhân viên V.T.T (SN 1983, ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang). Cả hai đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Sau đó, Hiện khuyên người yêu bỏ hành nghề massage nhưng chị T. không đồng ý.

Đến chiều 26-3, Hiện tìm đến chỗ người yêu làm việc và yêu cầu quản lý bố trí chị T. vào phục vụ massage. Tại đây, Hiện đã dùng dao chuẩn bị sẵn trong người cắt cổ chị T. đến tử vong sau đó tự dùng dao cắt đứt mạch máu tay của mình rồi đâm vào bụng để tự tử. Nhân viên quản lý bên ngoài đã phát hiện và báo vụ việc với công an.

Tin-ảnh: B.Vân

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nu-nhan-vien-massage-bi-nguoi-yeu-cua-co-tai-noi-lam-viec-20180327130412865.htm