Nữ nhân viên massage báo cướp giả nhờ công an bắt kẻ đánh người

Bị nhóm thanh niên chặn đánh do mâu thuẫn công việc, 2 nữ nhân viên massage ở Đà Nẵng đã báo tin giả bị cướp tài sản nhằm mục đích nhờ công an vào cuộc bắt nhóm người uy hiếp mình.

Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với 2 cô gái về hành vi báo án giả và một số đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Hai cô gái làm việc tại cơ quan công an

Hai cô gái làm việc tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 4/7, 2 cô gái đến Công an phường Hòa Minh trình báo mình vừa bị một nhóm thanh niên đánh đập, cướp 2 sợi dây chuyền.

Tuy nhiên, vào cuộc xác minh, truy tìm những kẻ gây án, cảnh sát xác định tin báo của 2 cô gái trên là giả, không có vụ cướp nào như trình báo.

2 cô gái thừa nhận họ làm việc cho một cơ sở massage nhưng do mâu thuẫn với chủ nên đã nghỉ làm. Sau đó họ bị nhóm thanh niên lạ mặt đến đánh đập, đe dọa, yêu cầu quay lại chỗ cũ để làm việc.

Do quá hoảng sợ nên 2 cô gái nghĩ ra cách trình báo "bị cướp" để công an can thiệp, bắt giữ nhóm thanh niên uy hiếp mình.

Công an phường Hòa Minh đã làm việc với nhóm thanh niên đánh 2 cô gái và củng cố hồ sơ để xử phạt hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Nguyễn Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nu-nhan-vien-massage-bao-cuop-gia-nho-cong-an-bat-ke-danh-nguoi-d183028.html