Nữ nhân viên 'hai giỏi'

13 năm liền là Lao động tiên tiến, được tặng danh hiệu Phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015; năm 2017, là cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'; được tuyên dương trong Đại hội Thi đua Quyết thắng của sư đoàn giai đoạn 2013-2018 - đó là thành tích của Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Lương, nhân viên nấu ăn, Ban Hành chính, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

Để có được thành tích trên là kết quả phấn đấu, nỗ lực không ngừng của chị Lương trong 14 năm công tác. Được biết năm 2004, chị Lương được nhận vào công tác tại Sư đoàn 2, làm nhân viên nấu ăn tại Tiểu đoàn 14. Nói về những ngày đầu bỡ ngỡ về đơn vị, chị kể: “Tôi vẫn nhớ những bữa cơm sống, canh mặn... Có những buổi sinh hoạt kinh tế công khai, khi nghe ý kiến chất lượng bữa ăn có chiều hướng đi xuống, tôi cảm thấy có lỗi với anh em. Thế rồi tôi chủ động nghiên cứu thêm kiến thức, học hỏi kinh nghiệm các đồng chí đi trước”.

Chị Nguyễn Thị Lương thuyết trình tại Hội thi “Phụ nữ khéo tay” do đơn vị tổ chức. Ảnh: Quốc Chưởng

Ai từng gặp chị Lương khi chị đang tỉ mỉ chọn lựa thực phẩm để chế biến món ăn, đồng thời nhắc nhở anh chị em trong bộ phận phục vụ nấu hợp khẩu vị của bộ đội mới hiểu được cái tâm và trách nhiệm đối với công việc của chị. Không những thế, sau khi bộ đội ăn xong, chị đến từng bàn xem món nào bộ đội ăn ít, món nào ăn nhiều để rút kinh nghiệm. Nhờ đó, các bữa ăn ngày càng ngon, hấp dẫn hơn.

Là đơn vị thường trực, quân số ăn cơm tại bếp đông, thời điểm giao mùa dễ phát sinh dịch bệnh, chị đã đề xuất với chỉ huy đơn vị thành lập tổ vệ sinh tại bếp để kiểm tra, dọn dẹp, diệt ruồi muỗi; tham mưu cho chỉ huy xây dựng kế hoạch, phân công luân phiên các đơn vị tổng vệ sinh nhà ăn, nhà bếp, nhờ đó bếp ăn đơn vị luôn gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tiểu đoàn, chị Lương luôn động viên chị em nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Chị còn thường xuyên trích một phần tiền lương của mình cùng kinh phí từ tăng gia sản xuất của tổ phụ nữ, giúp đỡ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh neo đơn tại thôn 6, xã Thành An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Về với gia đình, những lúc chồng đi công tác xa, chị quán xuyến mọi công việc nhà. Hằng năm, gia đình chị luôn đạt “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Năm 2017, gia đình chị được Bộ tư lệnh Quân khu tuyên dương trong thực hiện tốt Phong trào “5 không, 3 sạch”.

Tháng 10-2017, chị Lương được chuyển chế độ từ công nhân viên quốc phòng sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp và nhận công tác tại Ban Hành chính, Phòng Tham mưu sư đoàn. Trung tá Nguyễn Văn Hải, Phó tham mưu trưởng Sư đoàn cho biết: “Đồng chí Lương là tấm gương tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm với công việc, đồng thời có nhiều sáng kiến để hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất, xứng đáng là phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, là tấm gương tiêu biểu để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị học tập”.

PHAN ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nu-nhan-vien-hai-gioi-554651