Nữ nhân viên gác chắn lao ra đường ray cứu cụ bà khi tàu đang lao đến

Phát hiện cụ bà vấp ngã trên đường ray trong khi đoàn tàu đang lao đến, hai nữ nhân viên gác chắn đã lao đến cứu người.

Hiện trường một vụ tai nạn do người dân băng qua đường sắt khi tàu lao đến

Sự việc xảy ra vào lúc 8h30 sáng 12.2 tại khu vực gác chắn Hãng Dầu thuộc phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, được lệnh đóng chắn đón tàu khách hướng Sài Gòn – Hà Nội chạy qua, chị Nguyễn Thị Minh (35 tuổi) và Đỗ Thị Lan (32 tuổi) thuộc nhân viên Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn kéo chắn và làm hiệu lệnh cho tàu chạy qua.

Thời điểm này, cụ bà lách qua chắn chạy qua đường ray nhưng không may bị vấp và ngã ngay giữa đường ray trong khi đoàn tàu đang lao tới.

Ngay lập tức, hai nữ nhân viên gác chắn lao đến kéo cụ bà ra khỏi đường ra. Khi cụ bà ra khỏi khu vực nguy hiểm khoảng 2 giây thì đoàn tàu lao qua. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera khu vực gác chắn ghi lại.

Cụ bà bị thương ở đầu, sau khi được nhân viên gác chắn và người đi đường hỗ trợ đã chở cụ bà về nhà.

Trao đổi với PV trưa 12/2, ông Nguyễn Đình Đảng, PGĐ Công ty cổ phần đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ khen thưởng cho 2 nhân viên gác chắn vì có hành động dũng cảm cứu cụ bà thoát chết khi băng qua đường sắt.

Đông Thịnh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/nu-nhan-vien-gac-chan-lao-ra-duong-ray-cuu-cu-ba-khi-tau-dang-lao-den-954950.html