Nữ nhân viên cây xăng bị sát hại

2 giờ ngày 10-7, chị Trần Thị Ph. (1983, trú xóm 6, xã Quỳnh Giang, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang trực đêm tại Cửa hàng xăng dầu Quỳnh Giang, thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt xông vào dùng dao đâm vào ngực phải. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nghe tiếng động mạnh, nam nhân viên trực cùng ca với chị Ph. chạy ra thì phát hiện nạn nhân nằm bất tỉnh, máu chảy rất nhiều. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Minh An nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Nhận thông tin, CAH Quỳnh Lưu, Phòng CSHS, Phòng Kỹ thuật hình sự CA tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm hung thủ gây án.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_209148_nu-nhan-vien-cay-xang-bi-sat-hai.aspx