Nữ nhân tiếp viên massage trộm tiền của chủ đi bao bạn trai

Lụy tình và buồn chuyện gia đình, nữ nhân viên cơ sở massage trộm tiền của chủ, rồi bỏ đi chơi, lo toàn bộ chi phí, cho bạn trai tiền trong ngày lễ Tình nhân (Valentine).

Ngày 20-2, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự đối với Võ Anh Thảo (SN 1988, ngụ P.Ba Láng, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, chiều 13-2, anh Nguyễn Văn Sáng (SN 1971) - chủ cơ sở massage Nắng Hồng (244 Nguyễn Tri Phương, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê) ngủ trưa dậy thì chiếc ví để trong túi quần đã mất. Tìm quanh, anh Sáng thấy ví nằm ở hộc tủ quầy lễ tân, còn đủ giấy tờ nhưng bị mất 46 triệu đồng và 50 USD. Nghi khách đến massage trộm tiền, anh Sáng trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Võ Anh Thảo buồn chuyện gia đình, trộm tiền của chủ cơ sở massge rồi đem "bao" bạn trai.

Võ Anh Thảo buồn chuyện gia đình, trộm tiền của chủ cơ sở massge rồi đem "bao" bạn trai.

Khi công an đang điều tra, truy xét và báo chí đăng tải thì ngày 18-2, Võ Anh Thảo đến Công an P.Thạc Gián tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vào tháng 5-2019, Thảo từ Cần Thơ ra Đà Nẵng làm nhân viên massage tại cơ sở Nắng Hồng. Từ tháng 11-2019 đến nay, Thảo quen và quan hệ tình cảm với một nam thanh niên tên Hiền (chưa rõ lai lịch), là khách hàng thường xuyên của cơ sở. Ngày 13-2, Hiền rủ Thảo đi chơi Lễ tình nhân ở TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam).

Trưa 13-2, Thảo xin anh Sáng cho ứng 500 nghìn đồng. Thảo thấy ví anh Sáng dày, có nhiều tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng và biết chỗ anh Sáng cất ví. Thảo lẻn vào lấy trộm chiếc ví, lấy toàn bộ tiền bên trong rồi đem ví ra hộc tủ ở quầy lễ tân để.

Thảo đón taxi lên Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng gặp Hiền rồi cùng đi TP.Hội An thuê khách sạn ở, vui chơi trong những ngày lễ Tình nhân, đến ngày 18-2 mới trở về Đà Nẵng.

Trở về nghe ngóng tình hình biết mình có thể bị lộ và được vận động, Thảo đến Công an P.Thạc Gián tự thú, khai nhận hành vi vi phạm. Số tiền còn lại sau chuyến đi chơi 3 ngày mà Thảo mang nộp là hơn 11 triệu đồng và 50 USD. Chi phí toàn bộ chuyến đi chơi đều do Thảo chi, mua sắm đồ đạc cho bạn trai và đưa cho Hiền 6 triệu đồng để bạn trai tiêu xài.

Thảo lý giải việc trộm cắp không phải do lòng tham mà vì buồn chuyện gia đình nên mong muốn cho gia đình biết mà quan tâm hơn đến mình.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nu-nhan-tiep-vien-massage-trom-tien-cua-chu-dem-bao-ban-trai_87775.html