Nữ nhà báo 37 tuổi chính thức tranh cử Tổng thống Nga 2018

Cuộc chạy đua Tổng thống Nga trong cuộc bầu cử tháng 3/2018 đã bắt đầu trở nên nóng hơn khi vào hôm 25/12, đảng Benevolent Deeds của Nga đã chính thức đề cử nhà báo, ca sĩ và người nổi tiếng Yekaterina Godron làm đại diện.

Lãnh đạo đảng Tự vệ của Nga Andrei Kirillov nói với hãng thông tấn TASS: “Đảng Benevolent Deeds đã đề cử bà Yekaterina Gordon chạy đua vào vị trí Tổng thống, quyết định này đã được thống nhất đưa ra tại Đại hội đảng”.

Nữ phóng viên truyền hình kiêm nhà hoạt động nữ quyền Yekaterina Gordon tuyên bố cô sẽ ra tranh cử vị trí tổng thống Nga.

Bà Yekaterina Gordon, người tuyên bố bảo vệ lợi ích của phụ nữ và trẻ em, đã thông báo kế hoạch tranh cử vào vị trí Tổng thống của mình hồi tháng 10.

“Tôi đã quyết định thực hiện quyền hợp pháp của bản thân và sẽ chạy đua tranh cử tổng thống Nga nhiệm kỳ tới”, bà Gordon phát biểu trong một đoạn video được đăng tải trên trang web cá nhân.

Kế hoạch tranh cử của cô Gordon sẽ tập trung vào các chủ đề liên quan tới bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em, những hoạt động mà cô đã và đang thực hiện trong 5 năm qua thông qua công ty luật chuyên về hôn nhân gia đình.

Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ được tổ chức vào ngày 18/3/2018. Theo lịch trình chiến dịch tranh cử, các ứng cử viên được các đảng đề cử bắt buộc phải cung cấp tài liệu cần thiết cho Ủy ban Bầu cử Trung ương trước ngày 12/01. Để được ghi nhận là ứng cử viên tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống, bà Yekaterina Gordon sẽ phải thu thập ít nhất 100.000 chữ ký cử tri ủng hộ.

KÔNG ANH (Theo Tass)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nu-nha-bao-37-tuoi-chinh-thuc-tranh-cu-tong-thong-nga-2018-a214370.html