Nữ nguyên thủ duy nhất ở Châu Phi từ chức do bê bối tài chính

Tổng thống quốc đảo Mauritius, bà Ameenah Gurib-Fakim sẽ từ chức vào tuần tới sau khi vướng phải một vụ bê bối tài chính.

Tổng thống Ameenah Gurib-Fakim của quốc đảo Mauritius.

Theo BBC, bà Ameenah Gurib-Fakim là Tổng thống của quốc đảo Đông Phi và cũng là nữ nguyên thủ duy nhất của Châu Phi. Bà bị cáo buộc sử dụng thẻ ngân hàng do một tổ chức cung cấp để chi trả cho việc mua sắm cá nhân. Mặc dù phủ nhận cáo buộc, bà Gurib-Fakim cho biết đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền, theo Reuters.

Bà Gurib-Fakim là một nhà khoa học có tiếng, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được chỉ định trở thành Tổng thống Mauritius năm 2015. Do vụ bế bối tài chính, bà sẽ rời nhiệm sở sau lễ kỷ niệm 50 năm ngày quốc đảo độc lập vào tuần tới.

Thủ tướng Mauritius Pravind Jugnauth cho biết: “Tổng thống của nước Cộng hòa Maritius nói với tôi rằng bà sẽ rời nhiệm sở và chúng tôi đã thống nhất ngày bà từ chức”. Ông không đề cập chính xác thời gian được lựa chọn. Thủ tướng Mauritius cũng nhấn mạnh rằng, “lợi ích quốc gia được đặt lên hàng đầu”.

Trước đó, bà Gurib-Fakim đã phải chịu sức ép từ dư luận sau khi tờ L'Express công bố các tài liệu ngân hàng cho thấy bà đã sử dụng một chiếc thẻ tín dụng do Viện Hành tinh Trái đất có trụ sở ở London (Anh) cung cấp để chi hàng chục ngàn đô la cho việc mua sắm quần áo, kim cương...

Một trong những lãnh đạo của tổ chức phi chính phủ này là tỷ phú người Angola – Alvaro Sobrinho cũng đang bị điều tra.

Tiến Đạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/895126/nu-nguyen-thu-duy-nhat-o-chau-phi-tu-chuc-do-be-boi-tai-chinh