Nữ người mẫu ngồi xe lăn có gu thời trang sành điệu

Ngồi xe lăn, Clara Holmes vẫn thu hút ánh nhìn với phong cách và lối phối đồ ấn tượng.

Clara Holmes là người mẫu Anh gốc Jamaica. Lúc chào đời, cô mắc phải hội chứng Ehlers-Danlos (EDS) làm suy yếu các mạch máu, cơ quan và mô liên kết trong cơ thể.

Ước làm người mẫu từ sớm

Holmes chia sẻ: "Hông của tôi không thể giữ tôi đứng lên được nữa. Tôi cũng không thể đi lại. Tình trạng này rất đau đớn. Nếu tôi không làm gì, cơ thể sẽ cứng lại và tôi càng đau nhiều hơn".

Trong phần lớn cuộc đời, Clara Holmes phải kiểm soát các cơn đau và nhiều căn bệnh liên quan đến tình trạng này. Hơn 15 năm trước, cô chống nạng sau đó dùng đến xe lăn để di chuyển. Nữ người mẫu quyết tâm không đầu hàng trước số phận nghiệt ngã. "Tôi cố gắng sống một cuộc đời tốt nhất có thể và bước tiếp với căn bệnh này".

Clara Holmes tự tin làm người mẫu dù ngồi trên xe lăn.

Clara Holmes tự tin làm người mẫu dù ngồi trên xe lăn.

Nói về cơ duyên tìm đến thời trang, Clara Holmes cho biết: "Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ nói rằng tôi nên xây dựng một trang blog. Tôi đang đi du thuyền và tôi đặt tên cho blog của mình là Rolling Funky. Nơi đây là sự chia sẻ về lối sống, tình yêu thời trang của tôi. Tôi hy vọng ai đó sẽ thấy tích cực dù bạn có khuyết tật hay không".

Holmes cho biết cô không thể tìm thấy trang blog nào dành cho người ngồi trên xe lăn hay bị khuyết tật. Nữ người mẫu muốn mang đến cái nhìn tích cực về mọi thứ.

Clara Holmes được phát hiện bởi hai người phụ nữ đến từ một công ty quản lý người mẫu. Họ đề nghị cô thực hiện buổi chụp thử. Sau khi chụp một số tấm ảnh, Holmes được ký hợp đồng.

"Khi còn là thiếu niên, tôi luôn muốn trở thành người mẫu. Tôi đã bị nhận xét rằng mình không phù hợp với công việc này", Clara Holmes.

Tìm kiếm sự lạc quan từ thời trang

Ngồi trên xe lăn, Clara Holmes vẫn làm những công việc yêu thích của nhiều cô gái khác như làm tóc, làm móng. Thậm chí, cô còn mang giày cao gót.

Khi được hỏi làm thế nào để có được sự lạc quan, Clara Holmes cho biết: "Tôi phải học cách giúp bản thân không bị quá tải hay căng thẳng. Nếu tôi thật sự cảm thấy có chút căng thẳng, tôi phải biết cách buông bỏ".

Holmes sáng lập một trang blog về thời trang và phong cách sống. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh ăn mặc hợp thời trang, tạo dáng trước ống kính. Nữ người mẫu yêu thích những mẫu váy ngắn giúp khoe chân. Ngoài ra, cô còn chọn váy áo phối cổ xẻ sâu hoặc trễ vai quyến rũ.

"Lúc bắt đầu chú ý đến những gì tôi ăn, tập thể dục và giảm cân, tôi dần chấp nhận cuộc sống. Tôi bắt đầu thử nghiệm với quần áo, mặc những thứ vừa vặn hơn. Tôi cũng tưởng tượng ra trang phục sẽ trông thế nào khi ngồi và chấp nhận hình dạng cơ thể mới của mình", nữ người mẫu nói.

Clara Holmes thích ăn mặc hợp thời trang nhằm giúp bản thân trở nên vui vẻ, lạc quan hơn.

Không thể đi lại nhưng Clara Holmes vẫn hứng thú với việc vận động. Nữ người mẫu tập rất nhiều bài tập cho vùng thân trên, bao gồm một chút đấm bốc.

Cô nói: "Khi phải thích nghi với cuộc sống mới và trở thành người ngồi trên xe lăn, tôi thấy rằng việc tập thể dục, rèn luyện thể lực, thậm chí chỉ là duỗi thẳng người cũng giúp ích cho tôi về mặt tinh thần".

Holmes là người yêu âm nhạc. Cô thích lắc lư cơ thể theo những giai điệu lạc quan. "Tôi yêu Beyoncé và Nicki Minaj. Họ là sẽ luôn có vị trí thân yêu trong trái tim tôi. Một trong những bài hát thật sự giúp tôi thoát khỏi trầm cảm là I'm The Best của Nicki Minaj", nữ người mẫu cho biết.

Khi ngày càng cảm thấy thoải mái hơn, sự tự tin của Clara Holmes cũng gia tăng. Mỗi lần thử trang phục mới, cô tự khen mình trông dễ thương.

Nữ người mẫu chia sẻ: "Đôi khi bạn phải nhìn mình trong gương và nói 'Yes'. Nó có thể giúp ích rất nhiều cho tinh thần của mình. Hãy đối thoại tích cực với chính mình".

10 người mẫu được săn đón tại các tuần lễ thời trang Adut Akech, Kaia Gerber, chị em Gigi - Bella Hadid là những tên tuổi nổi bật của làng người mẫu thời trang cao cấp.

Tiểu Võ

Ảnh: Rollinfunky

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nguoi-mau-ngoi-xe-lan-co-gu-thoi-trang-sanh-dieu-post1244495.html