Nữ người mẫu bị bắt vì chụp ảnh 'mát mẻ' ở kim tự tháp Ai Cập

Một nhiếp ảnh gia và người mẫu đã bị bắt vì chụp ảnh 'mát mẻ' trước kim tự tháp.

Hình ảnh người mẫu Shimi chụp trước kim tự tháp bị cho là khêu gợi và xúc phạm di tích

Theo Middle East Eye, một nữ người mẫu và nhiếp ảnh gia đã bị cảnh sát Ai Cập bắt giữ vì những bức ảnh được cho là khêu gợi chụp ở kim tự tháp.

Theo đó, một số hình ảnh mà nhiếp ảnh gia Houssam Mohammad chụp người mẫu Salma Al Shimi chụp tại kim tự tháp đã gây tranh cãi trái chiều khi đăng tải trên mạng. Trong ảnh, Shimi mặc một chiếc váy ngắn trên đùi gối, khoe vai trần gợi cảm và đeo những phụ kiện lấy cảm hứng từ Pharaoh cổ đại. Cô tạo dáng tại khu cổ mộ Saqqara, cách thủ đô Cairo 30km về phía nam.

Truyền thông Ai Cập đã gọi những hình ảnh này là “khêu gợi và mang tính xúc phạm”. Ngay sau đó, bộ đôi nhiếp ảnh gia – người mẫu đã bị chính quyền bắt giữ. Theo một số nguồn tin, cả hai bị cáo buộc đã chụp ảnh ở khu vực cấm chụp ảnh.

Mostafa Waziri - Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập khẳng định, bất kỳ ai "không tôn trọng" cổ vật và nền văn minh Ai Cập sẽ bị trừng phạt.

Tờ Akhbar el-Youm đưa tin, Shimi đã phản bác tất cả những cáo buộc chống lại mình. Cô khẳng định, mục đích của bộ ảnh này chỉ để quảng bá du lịch chứ không xúc phạm tới những di tích của Ai Cập.

Không chỉ vậy, trong một cuộc phỏng vấn với Youm7 TV trước khi bị bắt, nhiếp ảnh gia Mohammad cho biết khi đi vào khu vực này, Shimi đã mặc một chiếc abaya (áo choàng rộng của người Hồi giáo) theo yêu cầu của nhân viên và khi đến địa điểm chụp ảnh, họ mới cởi ra. Đáng nói, có 6 nhân viên ở đây đã xem buổi chụp ảnh kéo dài 15 phút mà không có bát cứ nhắc nhở nào.

Mohammad bày tỏ sự ngạc nhiên trước những tranh cãi về bộ ảnh. Ông cho rằng, lý do mọi người tranh cãi là vì ngoại hình của Shimi. “Nếu đó là một cô người mẫu gầy, chắc mọi chuyện sẽ bình thường”, ông thắc mắc.

Sau khi Mohammad và Shimi bị bắt, bên cạnh những quan điểm cho rằng cả hai đã làm không đúng và xúc phạm khu kim tự tháp, vẫn có không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng về những quan niệm khắt khe của Ai Cập. Một số bình luận cho rằng, chính quyền đang quá cổ hủ và lạc hậu, đàn áp quyền tự do cá nhân.

Hiện tại, cả hai đã được tại ngoại sau khi mỗi người nộp phạt 32 USD và tiếp tục chờ chính quyền điều tra thêm.

Saqqara là một khu nghĩa trang của người Ai Cập cổ đại, thuộc tỉnh Giza. Saqqara bao gồm nhiều kim tự tháp, nổi tiếng nhất trong số đó là kim tự tháp bậc thang của pharaoh Djoser. Nơi đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Ai Cập và được Unesco công nhận là Di sản thế giới.

Hiểu Đồng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nu-nguoi-mau-bi-bat-vi-chup-anh-mat-me-o-kim-tu-thap-ai-cap-d487957.html