Nữ nghiên cứu sinh thiệt mạng khi nhảy khỏi máy bay ở độ cao 1.000 m xuống đất

Một nữ nghiên cứu sinh trường đại học Cambridge, Anh đã thiệt mạng tại Madagascar sau khi mở cửa máy bay, nhảy từ độ cao 1.000 m xuống dưới đất. Đến thời điểm hiện tại, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy vì địa hình rất phức tạp.

Nạn nhân là Alana Cutland, 19 tuổi, sinh viên trường đại học Cambridge, Anh. Theo News.au.com, Cutland đang tham gia chuyến nghiên cứu một loài cua đặc biệt với một nhóm người từ đầu tháng 7. Đến ngày 25 cả đoàn di chuyển trên máy bay cánh quạt hạng nhẹ Cessna C168 để nghiên cứu các địa hình như dự định.

Chỉ sau 10 phút di chuyển, khi tới khu vực Analalava, Alana Cutland bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Cô liên tục đòi đi ra phía cánh cửa máy bay. Hành khách Ruth Johnson người đi cùng trên chuyến bay đã ra sức ngăn cản cô vì hành động đó rất nguy hiểm và cô có thể sẽ bị thương.

 Cô Alana Cutland (Ảnh: News.com.au)

Cô Alana Cutland (Ảnh: News.com.au)

Cutland vẫn không hề ngồi yên và thậm chí còn vật lộn với người đàn ông kia. Người phi công cũng đã ra sức khuyên ngăn cô nhưng đều thất bại. Máy bay đã chao đảo liên tục khi cả phi công và ông Johnson túm lấy chân của Cutland để ngăn cô không lao ra khỏi cửa.

Alana Cutland đã rất dữ dằn đẩy mạnh ông Ruth Johnson và mở cửa máy bay và nhảy xuống khi đang ở độ cao 1.000m. Phi công đã nhanh chóng tìm nơi hạ cánh và báo cáo sự việc với cảnh sát.

Theo cảnh sát địa phương, Analalava là một nơi rất hẻo lánh và là nơi sinh sống của loài cầy ăn thịt châu Phi nên rất nguy hiểm. Người dân địa phương cũng đã được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Nhưng sau gần 10 ngày tìm kiếm tung tích của Cutland vẫn chưa có chút manh mối nào.

Đại diện của cảnh sát Sinola Nomenjahary là ông Nomenjahary kết luận rằng vụ việc là “cố tình nhảy xuống” và họ đang làm việc với chính quyền Anh để xử lý vụ việc. khi kiểm tra hành lý và ghi chép của nạn nhân, họ phát hiện ra cô đang không gặp suôn sẻ với dự án nghiên cứu và trong trạng thái rất cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần do đang căng thẳng.

Điều tra của cảnh sát cho biết cô gái trẻ đã bị ảo giác 5-6 lần vài ngày trước khi vụ việc xảy ra và đây có thể là nguyên nhân khiến cô cố tình lao xuống khỏi máy bay dù hành khách đi cùng đã hết sức ngăn cản.

Tuyết NhungTheo News.com.au

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/nu-nghien-cuu-sinh-thiet-mang-khi-nhay-khoi-may-bay-o-do-cao-1-000-m-xuong-dat-307938.html