Nữ nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi từng làm việc ở Trung Quốc

Thời gian ở cùng phòng với chị Hoa, Thu tâm sự đã từng làm bên Trung Quốc một thời gian nhưng công việc không hợp nên trở về Việt Nam.

Sau khi bị hiểu nhầm là nữ quái bắt cóc bé trai 2 tuổi ở Bắc Ninh với bản sơ yếu lý lịch bị chia sẻ trên các trang mạng xã hội, chị Nông Thị Hoa cho biết, mặc dù được không ít dân mạng để lại lời xin lỗi trên trang cá nhân nhưng cuộc sống cá nhân của chị đã bị ảnh hưởng rất lớn.

Giờ đây khi nghi phạm bắt cóc cháu Gia Bảo đã được cơ quan công an làm rõ là Nguyễn Thị Thu, chị Nông Thị Hoa mong muốn các cơ quan truyền thông, mạng xã hội cần phải đăng bài viết đính chính lại thông tin để trả lại danh dự cho chị, giúp chị sớm ổn định lại cuộc sống.

Người phụ nữ lên tiếng đính chính sau khi bị hiểu nhầm là đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh.

Người phụ nữ lên tiếng đính chính sau khi bị hiểu nhầm là đối tượng bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh.

Chiều 24/8, chia sẻ với PV về sự việc hi hữu trên, chị Nông Thị Hoa cho biết, vào khoảng 22h ngày 22/8, sau khi đánh bóng chuyền cùng với bạn bè, người thân về nhà thì có rất nhiều người gọi điện báo tin chị là người bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh và hiện công an đang tìm kiếm.

Lúc đó, chị Hoa cảm thấy thực sự sốc nên vội lên Facebook thì thấy bản sơ yếu lý lịch tự thuật của mình được đăng tải cùng với hình ảnh cháu Gia Bảo mất tích.

Lúc này, chị Hoa mới nhớ ra, vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2020, có thuê trọ cùng với Nguyễn Thị Thu trong khoảng 1 tuần. Thời điểm ở cùng Thu, chị Hoa có mất một bản sơ yếu lý lịch đã được chính quyền xã đóng dấu xác nhận.

Sau đó, chị Hoa có hỏi Thu về bản sơ yếu lý lịch này nhưng nhận được câu trả lời "không biết". Lúc này, nghĩ do mình đãng trí, nên để thất lạc ở đâu đó. Đến khi thấy bản sơ yếu lý lịch trên mạng xã hội, chị Hoa mới nghĩ ra chính Thu là người đã lấy của mình để phục vụ vào mục đích xấu.

Sự việc diễn ra, chị Thu nhận định: "Nếu không có ý đồ xấu, Thu đã không lấy trộm bản sơ yếu lý lịch của tôi và cất kỹ như vậy...."

Bản sơ yếu lý lịch của chị Hoa bị đối tượng Thu đánh cắp trước đó

Nói về Nguyễn Thị Thu, chị Hoa nhận định, người phụ nữ này không thật thà, trong lời nói có nhiều điều không đồng nhất và đặc biệt là tính cách "không đàng hoàng". Chính vì thế, chị Hoa ở với Thu chỉ trong khoảng 1 tuần thì không ở cùng nữa.

Khi nói chuyện cùng nhau, Thu tâm sự với chị Hoa trước đó từng làm bên Trung Quốc một thời gian nhưng công việc không hợp nên trở về Việt Nam.

Trao đổi trên báo điện tử VTV, ông Dương Văn Trung - Tổ trưởng tổ 2 (trước đây là tổ 5), phường Hợp Giang, TP Cao Bằng cho biết, Thu có hoàn cảnh gia đình phức tạp với nhiều người thân trong gia đình có tiền án, tiền sự.

Chị gái của Thu từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc. Thủy đã ra tù một thời gian do được giảm án. Bố mẹ của nữ nghi phạm này từng lĩnh án tù và đã qua đời. Về phía Thu, người phụ nữ này có thời gian bán bánh rán trên địa bàn TP Cao Bằng.

M.H (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nu-nghi-pham-bat-coc-be-trai-2-tuoi-tung-lam-viec-o-trung-quoc-20200825111449364.htm