Nữ minh tinh Charlize Theron tăng 22kg để hóa thân thành bà mẹ 'bỉm sữa'

Nữ diễn viên đầu tiên của Nam Phi được trao giải Oscar ở hạng mục chính về diễn xuất - Charlize Theron sẽ tái ngộ khán giả Việt vào ngày 11-5 với tác phẩm điện ảnh 'Tully: Cuộc chiến bỉm sữa'. Được coi là món quà hoàn hảo dành tặng các bà mẹ trong Ngày của mẹ năm 2018 (13-5), tuy nhiên, ít ai biết, để hóa thân vào vãi nữ chính, cô đào gốc Nam Phi đã phải tăng đến 22kg.

“Tully: Cuộc chiến bỉm sữa” là một trong số rất ít các tác phẩm của kinh đô điện ảnh thế giới khai thác trực diện chứng trầm cảm do những căng thẳng, mệt mỏi cùng nhiều vấn đề thường phát sinh khác của phụ nữ sau sinh và khủng hoảng tuổi trung niên ở phụ nữ. Tuy nhiên, phim được “bảo chứng” về chất lượng bởi sự hợp tác trở lại của đạo diễn Jason Reitman, biên kịch Diablo Cody và sự tham gia diễn xuất của nhiều tên tuổi nổi tiếng, trong đó có minh tinh Charlize Theron.

Charlize Theron là diễn viên, người mẫu thời trang Mỹ, gốc Nam Phi. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và nổi tiếng tại Mỹ từ những năm 1990 – 2.000. Năm 2003, cô đã đạt giải Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai nữ chính Aileen trong phim Monster, trở thành nữ diễn viên gốc Nam Phi đầu tiên được vinh danh tại hạng mục giải thưởng này. Phim cũng giúp cô giành giải Quả cầu vàng năm 2004.

"Tully: Cuộc chiến bỉm sữa" khiến cô đào Charlize Theron tăng đến 22kg

Trong phim Tully, nữ diễn viên vào vai Marlo – bà mẹ vừa đón đứa con thứ ba chào đời trong khi hai con lớn vẫn cần rất nhiều sự chăm sóc từ mẹ, đặc biệt là bé bị tự kỷ. Công việc bận rộn và áp lực khiến Marlo gần như phát điên, ngạt thở, kiệt quệ. Chồngcô – Drew (Ron Livingston) là một người đàn ông yêu thương gia đình nhưng vô tâm và thiếu sự sẻ chia. “Phao cứu sinh” của Marlo lúc này là cô vú em Tully (Mackenzie Davis). Nhưng, vì khoảng cách giữa 2 thế hệ, lối sống khác biệt nên ban đầu, mối quan hệ của họ vô cùng căng thẳng. Theo thời gian, mối quan hệ của họ dần được cải thiện. Một tình bạn đặc biệt hình thành nhằm san sẻ và giúp đỡ nhau trong nhiều khía cạnh của cuộc sống...

Được biết, để hóa thân một cách trọn vẹn vào vai Marlo, nữ minh tinh đã phải chật vật tăng 22kg. Tham gia diễn xuất cùng cô trong phim còn có Mackenzie David,Mark Duplass, Ron Livingston, Lia Frankland…

N.H

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giai-tri-van-hoa/nu-minh-tinh-charlize-theron-tang-22kg-de-hoa-than-thanh-ba-me-bim-sua-489879/