Nữ MC tài năng với niềm đam mê thời trang ngoại cỡ

Hoàng Lan Nhi là sinh viên năm 4 trường Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn người trẻ ngừng so sánh bản thân với ai khác, hãy học hỏi, trải nghiệm để tự khám phá bản thân vì mỗi cá nhân là một sự thú vị riêng biệt.

Cách đây 4 năm, khi đăng kí nguyện vọng thi đại học, như nhiều các bạn trẻ khác Lan Nhi phân vân đứng giữa rất nhiều sự lựa chọn và ngã rẽ ngành nghề. Cuối cùng cô bé 18 tuổi năm ấy quyết định chọn học ngành Luật trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo định hướng của gia đình.

Nghĩ lại cô thầm cảm ơn bố mẹ đã giúp mình lựa chọn được một ngôi trường với chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất rất tốt, được học những kiến thức luật kinh doanh có thể áp dụng cho rất nhiều lĩnh vực sau này. Sự ủng hộ của ba mẹ trong lĩnh vực cô theo đuổi là động lực để cô phát triển mình tốt hơn.

Năm nhất đại học, Lan Nhi tham gia vào Câu lạc bộ MC của trường Đại học Kinh tế Quốc dân vì đã có niềm yêu thích được đứng trên sân khấu từ nhỏ. Việc học kiến thức trên giảng đường luôn được cô phát triển song song với việc học kỹ năng dẫn chương trình. Góp phần trau dồi sự tự tin cho công việc sau này.

Giải đồng đội- cuộc thi MC Spotlight

Giải đồng đội- cuộc thi MC Spotlight

Trong những năm tiếp theo, Nhi tiếp tục học thêm những khóa học MC tại trung tâm uy tín hàng đầu và lọt vào vòng chung kết 2 cuộc thi MC sinh viên - “MC Lumious” tổ chức tại Học viện Ngoại giao và “MC Spotlight” tổ chức tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô nghĩ rằng việc tham gia các khóa học và ghi danh mình vào các cuộc thi là con đường khiến bản thân tiến bộ và trưởng thành nhanh nhất. “Bây giờ nhìn lại, mình luôn tự hào vì bản thân đã dám bước đi, dũng cảm vượt qua sự tự ti để phát triển đam mê, không còn là cô gái luôn so sánh bản thân mình với ai khác rồi tự cho rằng kém cỏi”, cô chia sẻ.

Thời gian sau đó cơ hội liên tiếp đến với Nhi khi cô được lên sóng các chương trình truyền hình, làm MC hợp tác với nhiều thương hiệu, giữ vai trò giáo viên dạy MC nhí tại các trường Tiểu học. “Mình thực sự đã có những năm tháng sinh viên tràn đầy rực rỡ”, cô chia sẻ (cười)

Bên cạnh niềm yêu thích công việc người dẫn chương trình, Nhi ước mơ sẽ sở hữu một thương hiệu thời trang trong tương lai. Trong dịp được nghỉ dài ngày vì giãn cách xã hội đầu năm 2020, cô đã dành thời gian đọc sách và xem rất nhiều video về kinh doanh. Đối tượng khách hàng cô hướng tới là các bạn nữ từ 50 đến 85kg. Cô nghĩ rằng ai cũng có quyền mặc đẹp, và thương hiệu của cô sẽ giúp các bạn nữ trở nên tự tin và yêu thương mình hơn. Hiện tại, sau 3 tháng chính thức thử sức với kinh doanh online, thương hiệu thời trang của cô đã có hơn 10 nghìn lượt người theo dõi trên Instagram. Cô nghĩ đó là 1 con số nhỏ, nhưng là 1 con số tốt cho sự khởi đầu.

Lan Nhi còn có một kênh Youtube mang tên “Chuyện của Nhi” để chia sẻ về cuộc sống của cô và các địa điểm du lịch, ăn uống mình yêu thích. Một số video nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ với hàng chục nghìn lượt xem. Trong năm nay, mục tiêu của cô là sẽ chăm chỉ lên sóng nhiều video hơn nữa.

Bản thân Nhi là người có nhiều hoài bão, nhiều ước mơ và sẵn sàng theo đuổi những mục tiêu ấy. Cô luôn muốn có một tuổi trẻ phi thường để sau này khi nhìn lại không hối tiếc vì những điều mình đã không dám làm. Hãy ghi nhớ rằng “Bên kia nỗi sợ hãi là con người bạn muốn trở thành”. “Tuổi trẻ đáng giá là tuổi trẻ dám làm, dám hành động vượt qua sự sợ hãi và dám tin là mình sẽ làm được” , cô chia sẻ

Lưu Hồng Anh

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/nu-mc-tai-nang-voi-niem-dam-me-thoi-trang-ngoai-co-1780864.tpo