Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo bất ngờ được khuyên không nên có phần 2

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo từ phim chữa lành đã bị chê thành phim đầu voi đuôi chuột.

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo được coi là hiện tượng của phim truyền hình Hàn Quốc năm 2022. Phim từng có khởi đầu lẹt đẹt khi tỷ suất người xem chỉ đạt 0.9% trong tập đầu tiên. Thế nhưng, tác phẩm nhanh chóng bứt phá ở các tập tiếp theo và kết thúc với rating 17,534%.

Phim liên tục ghi nhận thành tích cao đáng nể. Đồng thời, tác phẩm còn giúp một đài nhỏ như ENA được biết đến rộng rãi trên toàn quốc.

Trong giai đoạn đầu, Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo nhận được rất nhiều lời khen. Tuy nhiên, càng về sau bộ phim càng không giữ được phong độ vốn có.

Tập cuối cùng kết thúc để lại sự hụt hẫng đối với đa số khán giả. Không ít người nhận xét phim "đầu voi đuôi chuột", thời kỳ đầu thì rất hay nhưng nội dung phần sau lại đuối dần.

Điều khiến một bộ phận khán giả khó chịu là việc xây dựng nhân vật phản diện không rõ ràng. Ban đầu, Kwon Min Woo (Joo Jong Hyuk) được thể hiện là kẻ mưu mô, ích kỷ, thích dùng mánh khóe.

Thay vì giúp đỡ Woo Young Woo (Park Eun Bin), anh lại coi cô là đối thủ để bắt nạt. Do đó, anh thu về cả rổ gạch đá từ khán giả đại chúng.

Nhưng về gần cuối phim, biên kịch đã biến Kwon Min Woo thành người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, nhà làm phim còn cố ý xây dựng nhân vật này và Choi Sooyeon (Ha Yoon Kyung) trở thành một đôi.

Một số người cho rằng, biên kịch cố tình lấy hoàn cảnh của Kwon Min Woo để thu hút sự đồng cảm của khán giả. Bên cạnh đó, việc gán ghép nhân vật này với bạn tốt của nữ chính cũng là hành động "tẩy trắng" cho thói xấu ngày xưa.

Do đó, cư dân mạng nhận xét Kwon Min Woo là nhân vật phản diện nửa nạc nửa mỡ. Đã là người xấu thì xấu cho trót chứ không phải kiểu "quay xe" một cách khiên cưỡng.

Ngoài ra, cách biên kịch thêm chuyện tình của cặp đôi chính cũng không được lòng công chúng. Theo nhận xét của khán giả, việc đẩy tình yêu của Woo Young Woo lên quá sớm đã làm lu mờ phần chính là giải quyết các vụ kiện.

Những điều này khiến không ít người quyết định ngừng theo dõi bộ phim. Họ còn cho rằng tác phẩm chỉ nên có phần 1. Nếu làm thêm phần 2, nội dung sẽ bị nhàm chán, thiếu sự hấp dẫn và không gây bùng nổ mạnh mẽ như lần đầu.

Nhận xét của khán giả về phần 1 của Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo:

- Từ ngày để cặp chính tỏ tình với nhau là biết ngay phim này sẽ chán rồi. Cứ thêm tình yêu vào làm gì không biết. Đẩy quá trình yêu nhau lên sớm quá làm mờ hết nội dung chính.

- Mình nghĩ phim nên có nhiều hơn 16 tập một chút còn hơn là làm phần 2. Kiểu chẳng hiểu sao phim cứ nổi là làm phần 2 trong khi Woo Young Woo mà kéo sang phần 2 thì rất khó để phát triển tình tiết lôi cuốn. Bây giờ giải quyết mọi thứ cho xong vẫn hơn là xác nhận có phần 2. Bây giờ thì ai cũng chắc chắn là kết sẽ nửa vời chả đâu vào đâu rồi.

- Mình ngừng xem sau tập đôi chính hôn nhau rồi, tự nhiên thấy triển khai chuyện tình yêu lẫn vụ án gượng ép kiểu gì. Rõ ràng phim không còn giữ nhiệt ngay từ đầu nữa. Nếu kết phim OE để hướng tới phần 2 thì có thể phần tiếp theo sẽ thất bại. Những dạng phim như thế này không nên có phần 2, nếu chỉ có 1 phần sẽ hay hơn, vừa đủ với khán giả.

Tuy Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo vấp phải nhiều ý kiến trái chiều nhưng tập cuối vẫn ghi nhận rating cao. Bên cạnh đó, bộ phim đã ghi nhận nhiều thành tích ấn tượng mà không phải tác phẩm nào cũng làm được.

An Nhiên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/nu-luat-su-ky-la-woo-young-woo-bat-ngo-duoc-khuyen-khong-nen-co-phan-2-202208191951065264.html