Nữ luật sư gây phẫn nộ khi mỉa mai trào lưu Me too

Trên trang cá nhân, nữ luật sư có tên 'Thái Trúc (Trúc Luật Sư)' đăng tải dòng trạng thái với thái độ mỉa mai những nữ phóng viên, nhà báo hưởng ứng trào lưu #metoo - ủng hộ những người bị lạm dụng tình dục lên tiếng để bảo vệ mình và các chị em khác.

Nữ luật sư này đã đăng tải dòng trạng thái với rất nhiều ngôn từ khiếm nhã, có nội dung nhắm vào các nạn nhân của thực trạng quấy rối và lạm dụng tình dục trong môi trường báo chí. Bà này viết trên trang cá nhân của mình: "Qua cái vụ metoo qq (quần què - PV) gì đó trên báo Tuổi Trẻ, tui thấy mấy gái ăn học tới ra trường... đòi đi làm phóng viên đồ mà âm thầm chịu đựng bị quấy rối tình dục trong một thời gian dài. Tui thấy buồn cười".

Nhiều người bức xúc với quan điểm "kỳ lạ" của nữ luật sư này (tòa soạn đã làm mờ một số từ ngữ phản cảm trong status)

Kế đó vị nữ luật sư này bình luận: "Tại sao cả một đống đứa nó không bị sờ mó mà mình bị? Mình đẹp ư? Oh. No. Tui cho rằng mấy gái cũng thuộc diện lẳng lơ. Thề." Bà này còn gây "sốc" khi lại kể thêm chuyện các khách hàng của mình với giọng điệu diễu cợt: "Tui từng làm luật sư cho bé gái dưới 18 tuổi mà trên 16 tuổi. Bảo là bị hiếp dâm, bị quan hệ, mà ta nói... đa sỗ lỗi của bị hại nhá." Rồi bà này đi đến kết luận: "Mấy má có con gái lớn mấy má nên dạy con gái mình ăn ở, đi dứng cho đàng hoàng".

Quan điểm, cách nhìn lệch lạc của nữ luật sư này lập tức nhận về rất nhiều "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Nhiều người trên mạng xã hội nhận xét, với trình độ và nhận thức của một luật sư mà có những suy nghĩ hàm hồ, thiếu nhân văn khi nhìn nhận về phong trào metoo như thế thì quả thực khó có thể chấp nhận.

Sau khi bà Trúc đăng trạng thái này, rất nhiều người đã gửi báo cáo vi phạm cho Facebook, do vậy status của bà này đã bị xóa. Theo thông tin của PNVN, Luật sư Thái Thị Diễm Trúc hiện thuộc Đoàn Luật sư An Giang.

Trao đổi với PNVN, nhà văn Nguyễn Đình Bổn cho biết: "Mặc dù tôi và Luật sư Thái Thị Trúc Diễm cũng có quen biết, nhưng khi coi các dòng trạng thái của cô ấy trên Facebook, tôi không đồng tình, và đã phản ứng. Tôi cho rằng, dù viết theo ý giễu cợt, thì cũng rất không nên. Điều đó quá mất nết và vô duyên!"

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nu-luat-su-gay-phan-no-khi-mia-mai-trao-luu-me-too-post41571.html