Nữ lao công bị đánh vì nhắc nhặt rác: 'Tôi chấp nhận lời xin lỗi'

Chị Dương Hoa cho biết không có ý định đòi bồi thường, chị rất giận vì bị xúc phạm, song chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho chủ cửa hàng thời trang đã đánh mình.

Chủ cửa hàng quần áo dùng chổi đánh cô lao công Hình ảnh một cô gái dùng chổi quăng về phía nữ lao công rồi liên tục quát mắng đang gây tranh cãi trên các diễn đàn mạng.

Chiều 20/5, chị Dương Hoa - nữ lao công bị hành hung vì nhắc nhở chủ shop quần áo vứt rác bừa bãi - cho Zing.vn biết cô gái đã tới tận nhà và xin lỗi.

"Vợ chồng chị Yến Ly đến tận nhà tôi xin lỗi và nói là do trẻ người non dạ nên mới có hành động như vậy. Rất khó chịu và không đồng tình với cách hành xử thiếu văn hóa, song tôi chấp nhận bỏ qua sự việc", chị Hoa nói.

Nữ lao công cho biết chị chỉ bị xây xát nhẹ ở mắt, song rất mệt mỏi và cảm thấy bị xúc phạm. Sau khi xảy ra sự việc, chị được cơ quan cho nghỉ phép hai ngày và được gia đình, đồng nghiệp động viên, an ủi.

Nữ chủ cửa hàng quần áo dùng chổi đánh cô lao công ở Quảng Trị. Ảnh cắt từ clip.

Nữ chủ cửa hàng quần áo dùng chổi đánh cô lao công ở Quảng Trị. Ảnh cắt từ clip.

"Việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không bắt họ phải bồi thường hay chịu trách nhiệm. Tôi chỉ mong sau này cô ấy không còn coi thường những người hàng ngày làm sạch môi trường" chị Hoa thẳng thắn nói.

Nữ lao công cho biết đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Tuy nhiên nhiều lần chị từng chứng kiến đồng nghiệp của mình bị mắng chửi, xúc phạm chỉ vì nhắc nhở việc vứt rác đúng nơi quy định.

Gắn bó với công việc này đã 18 năm, với đồng lương có thể đỡ đần chồng về kinh tế, nuôi hai con trai ăn học, chị Hoa cho hay chưa bao giờ thấy mặc cảm hay tự ti về công việc.

"Tôi cùng những đồng nghiệp của mình làm việc rất vất vả từ sáng sớm tới đêm muộn. Công việc yêu cầu rất cao, đường phố lúc nào cũng phải sạch sẽ, để bẩn là bị trừ tiền lương, tiền thưởng. Thế nên chỉ cần thấy mọi người chung tay và có ý thức bỏ rác vào thùng là chúng tôi vui lắm rồi", nữ lao công tâm sự.

Trước đó, khoảng 15h ngày 19/5, Trần Thị Yến Ly (27 tuổi), chủ cửa hàng bán áo quần số 79 Nguyễn Trãi, TP Đông Hà, Quảng Trị có hành động chửi bới, dùng chổi đánh cô lao công vì bị nhắc nhở vứt rác bừa bãi.

Sau khi video ghi lại sự việc được đưa lên các diễn đàn, nhiều dân mạng đã lên tiếng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay shop quần áo này.

Sáng 20/5, rất nhiều người đã đánh giá 1 sao cho cửa hàng này và để lại bình luận tiêu cực. Thậm chí có người dọa tới phá cửa hàng, không cho Yến Ly làm ăn.

Cùng ngày, trong một video đưa lên mạng, nữ chủ quán lý giải do không có sọt rác, nên khi vứt rác ra đường, gặp gió, rác bay tứ tung. Sau đó, cô lao công đến nhắc nhở song người này nói khá nặng lời và gây khó chịu. Ly nói thêm đã bị chổi đập trúng mặt, dẫn tới xô xát.

Zing.vn liên hệ với Yến Ly tuy nhiên điện thoại của người này tắt máy, trang cá nhân đã khóa. Một số người dân sống tại con phố xảy ra sự việc cũng cho biết cửa hàng hiện đóng cửa.

Kiều Trang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-lao-cong-bi-danh-vi-nhac-nhat-rac-toi-chap-nhan-loi-xin-loi-post948275.html