Nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở homestay kháng cáo

Nữ hướng dẫn viên du lịch cho rằng án phạt 3 năm tù với 'yêu râu xanh' là quá nhẹ, sẽ tạo nên các tiền lệ xấu sau này.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống đã đưa tin, Hội đồng xét xử của TAND tỉnh Hà Giang vừa tuyên phạt bị cáo Triệu Tạ Mềnh (32 tuổi, trú huyện Hoàng Su Phì) 3 năm tù về tội "Hiếp dâm".

Bị hại trong vụ án nói trên là chị T.N.L. (29 tuổi, ở Hà Nội) làm hướng dẫn viên du lịch.

Sau khi kết thúc phiên tòa, chị T.N.L đã làm đơn kháng cáo vì cho rằng bản án chưa thỏa đáng.

Theo nữ hướng dẫn viên du lịch, bản án 3 năm tù đối với "yêu râu xanh" và bồi thường 14 triệu 900 nghìn đồng cho bị hại là quá nhẹ.

Hoàng Su Phì bungalow - nơi xảy ra vụ án hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Hoàng Su Phì bungalow - nơi xảy ra vụ án hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

"Tôi đã làm đơn kháng cáo với 2 yêu cầu là mức án phải cao nhất cho tội hiếp dâm và bồi thường các chi phí đi lại, thiệt hại về tinh thần, công việc", chị L. nói.

Người phụ nữ này nhấn mạnh, việc Triệu Tạ Mềnh chỉ bị tuyên án 3 năm tù là thiếu tính răn đe. Việc này sẽ tạo nên các tiền lệ xấu sau này.

Trước đó, khoảng 0h30 ngày 18/9/2022, Triệu Tạ Mềnh đã xông vào phòng của chị L. tại homestay Hoàng Su Phì bungalow. Đối tượng này sau đó đã dùng vũ lực, đe dọa, khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nữ hướng dẫn viên du lịch.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác từ nạn nhân, Công an huyện Hoàng Su Phì đã nhanh chóng vào cuộc xác minh điều tra. Đối tượng Mềnh sau đó cũng bị bắt giữ vào ngày 21/9. Qua quá trình đấu tranh, Triệu Tạ Mềnh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Được biết, Mềnh đã có vợ và 2 con. Gã không có công ăn việc làm ổn định nhưng vì có quan hệ họ hàng với chủ khu homestay Hoàng Su Phì bungalow nên được thuê chạy xe ôm chở khách.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nu-huong-dan-vien-du-lich-bi-hiep-dam-o-homestay-khang-cao-169230223192418226.htm