'Nữ hoàng' trở lại đường đua

Vắng nhiều gương mặt được kỳ vọng, chủ yếu ở tổ cự ly ngắn, khi những Lê Tú Chinh, Quách Thị Lan hay Nguyễn Thị Oanh đang tập huấn tại Nhật Bản, người hâm mộ vẫn có quyền chờ đợi màn tái xuất của cựu kỷ lục gia Nguyễn Thị Huyền tại Giải Điền kinh quốc tế TP HCM 2019, khai diễn chiều 17-7 ở sân vận động Thống Nhất.

Tháng 3-2018, tức chỉ nửa năm trước khi Asian Games 18 khởi tranh trên đất Indonesia, nhà vô địch SEA Games và châu Á Nguyễn Thị Huyền khiến người hâm mộ thực sự bị sốc khi đột ngột tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển điền kinh quốc gia. Cô lập gia đình vài tháng trước đó và dự kiến làm mẹ đúng vào thời điểm diễn ra các cuộc tranh tài ở Á vận hội.

Việc Nguyễn Thị Huyền vắng mặt khiến kế hoạch và mục tiêu tại Á vận hội 2018 của bộ môn điền kinh bị ảnh hưởng không nhỏ. "Cô gái vàng" quê Nam Định này sau khi giành được HCV tại Giải Vô địch châu Á 2017 ở nội dung 400 m rào đã tiếp tục trở thành "hiện tượng" tại kỳ SEA Games 29 ở Malaysia khi cô chưa cần bung hết sức vẫn giành được hat-trick HCV ở các nội dung 400 m, 400 m rào và tiếp sức 4x400 m nữ. Điền kinh Việt Nam lần đầu tiên qua mặt kình địch Thái Lan để chiếm ngôi vị số 1 ở đấu trường khu vực.

Nguyễn Thị Huyền (giữa) tỏa sáng tại SEA Games 29 với cú hat - trick HCV các cự ly ngắnẢnh: Quang Liêm

Nguyễn Thị Huyền (giữa) tỏa sáng tại SEA Games 29 với cú hat - trick HCV các cự ly ngắnẢnh: Quang Liêm

Tại Asian Games 2018 vắng chân chạy chủ lực xinh đẹp Nguyễn Thị Huyền, người "thế vai" Quách Thị Lan đã thi đấu rất xuất sắc và giành HCB cự ly 400 m rào nữ ở Jakarta (sau đó, do người về đích đầu tiên cự ly này là VĐV nhập tịch của Bahrain Oluwakemi Adekoya bị phát hiện sử dụng doping nên HCV được trao lại cho Quách Thị Lan).

Còn ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ, sự vắng mặt của Huyền hầu như không bị ảnh hưởng nhiều khi gương mặt trẻ Nguyễn Thị Hằng đã làm tốt nhiệm vụ của đàn chị để lại, cùng các cựu binh giành được tấm HCĐ tại Á vận hội 2018.

Nhắc lại các sự kiện trên để thấy điền kinh Việt Nam đã và đang làm rất tốt công tác đào tạo lực lượng kế thừa, không để nảy sinh các khoảng trống về lực lượng và sẵn sàng vươn lên tầm cao mới.

Sự trở lại của kỷ lục gia 400 m rào SEA Games chắc chắn sẽ khiến giới chuyên môn phải đặc biệt chú ý. Tập luyện suốt nhiều tháng qua và chọn Giải Điền kinh quốc tế TP HCM 2019 để tái xuất, Nguyễn Thị Huyền sẽ có cơ hội cọ xát với nhiều đối thủ của các trường phái khác nhau. Đây cũng là dịp để "bà mẹ một con" đánh giá lại thành tích bản thân, tái xác định thời điểm quay lại đội tuyển quốc gia trong bối cảnh SEA Games 30 đã cận kề.

Đào Tùng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nu-hoang-tro-lai-duong-dua-2019071622255901.htm