'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh nói gì trong lần đầu dự ASIAD?

Tại SEA Games 2017, ở tuổi 20, Lê Tú Chinh đã khiến giới mộ điệu Đông Nam Á phải trầm trồ khi giành 'hat-trick HCV' trên đường chạy 100m, 200m, 4x100 tiếp sức. ASIAD 2018 là kỳ Á vận hội đầu tiên của cô và với tâm lý thoải mái, Tú Chinh có thể tạo nên bất ngờ.

Trở lại quá khứ, năm 2010, Vũ Thị Hương đã đặt mốc son với tấm HCĐ 100m đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại ASIAD (tại kỳ Á vận hội này, Hương còn giành thêm 1 HCB 200m, Trương Thanh Hằng giành 2 HCB 800m, 1.500m),

Tới ASIAD 2014, điền kinh Việt Nam giành được 2 HCB mang tên Quách Thị Lan (400m) và Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ).

Và không biết tại ASIAD 2018, Thể thao Việt Nam có thể lần đầu tiên giành HCV ở môn thể thao nữ hoàng không?

Trong số các niềm hy vọng giành huy chương của điền kinh Việt Nam, Lê Tú Chinh là một cái tên không thể không nhắc đến dù đây mới là kỳ Á vận hội đầu tiên của cô.

Lê Tú Chinh đã sẵn sàng cho kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt trước giờ G, Tú Chinh chia sẻ:

“Sau thời gian dài tập huấn ở Mỹ tôi đã trở lại Việt Nam, hàng ngày tập luyện tại TP.HCM và sẽ lên đường sang Indonesia dự ASIAD ngày 22.8 tới.

Đến lúc này, tôi đã sẵn sàng và cảm thấy mình có tiến bộ nhiều nhất ở sức mạnh. Trong thể thao không thể nói trước điều gì mà phải ra thi đấu mới thể hiện rõ”.

Tú Chinh sẽ tiếp nối Vũ Thị Hương giành HCV chạy ngắn cho Thể thao Việt Nam tại ASIAD?

Theo Tú Chinh, do đây là kỳ ASIAD đầu tiên nên cô không phải nặng nề mục tiêu giành huy chương:

“HLV và các lãnh đạo đều biết điều đó. Vấn đề của em là cố gắng tập luyện và thi đấu đạt thành tích tốt nhất thôi”, Tú Chinh bày tỏ.

Cũng như SEA Games 2017, tại ASIAD 2018, Tú Chinh cũng thi đấu 3 nội dung sở trường là 100m, 200m và 4x100m tiếp sức nữ.

Theo lịch thi đấu, ngày 25.8 cô sẽ thi đấu vòng loại 100m nữ. Nếu vượt qua vòng loại, Tú Chinh sẽ thi đấu bán kết 100m nữ lúc 18 giờ 30 ngày 26.8 trước khi nghĩ tới lượt chạy chung kết lúc 21 giờ 10 cùng ngày.

Đến ngày 28.8, Chinh tiếp tục thi đấu vòng loại tới bán kết 200m nữ. Lượt chạy chung kết 200m nữ diễn ra lúc 18 giờ 50 ngày 29.8.

Ngày 30.8 và cũng là ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh tại Đại hội, Chinh thi đấu 4x100m tiếp sức nữ.

Tuệ Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/nu-hoang-toc-do-le-tu-chinh-noi-gi-trong-lan-dau-du-asiad-904330.html