'Nữ hoàng tốc độ' Lê Tú Chinh đạt thành tích tốt nhất trong sự nghiệp

Nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Lê Tú Chinh trở lại mạnh mẽ sau thất bại ở ASIAD 2018 bằng thành tích 11 giây 40 cũng là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp, giúp cô đoạt HCV cự y 100m tại Đại hội thể thao toàn quốc diễn ra tối 27.11 tại Hà Nội.

Lê Tú Chinh tỏa sáng trên đường chạy 100m - Ảnh: Khả Hòa

Ở ASIAD 2018 hồi tháng 8 tại Indonesia, Tú Chinh trở về sau chuyến tập huấn ở Mỹ với nhiều kỳ vọng nhưng đã gây thất vọng khi dừng chân ở bán kết cự ly 100m với thành tích 11 giây 76.

Lê Tú Chinh không có đối thủ trên đường chạy 100m tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc - Ảnh: Khả Hòa

Sau thất bại đó, Tú Chinh tạm gác kế hoạch sang Mỹ tập huấn mà cùng HLV Thanh Hương tập luyện trong nước. Bất ngờ là sau gần 3 tháng “tập chay” ở TP.HCM, cô gái 21 tuổi này lại đạt thành tích thi đấu đầu ấn tượng khi đoạt HCV cự ly 100m ở Đại hội thể thao toàn quốc với thành tích 11 giây 40.

Lê Tú Chinh (số đeo 617) trở lại ấn tượng sau thất bại tại ASIAD 2018, ảnh: Khả Hòa

Thành tích này của Tú Chinh giúp cô phá kỷ lục Đại hội 11 giây 66 của đàn chị Vũ Thị Hương, vượt qua thành tích tốt nhất của bản thân lập được là 11 giây 47 ở giải Thái Lan 2017. Thành tích này tiếp thêm niềm tin, động lực để cô trò phấn đấu cho các giải quốc tế trong thời gian tới.Tú Chinh còn tranh tài cự ly 200m và 4x100m với mục tiêu giúp điền kinh TP.HCM giành trọn bộ 3 tấm HCV.

Nhà vô địch ASIAD 2018 Bùi Thị Thu Thảo thắng dễ ở nội dung sở trường nhảy xa nữ, ảnh: Quỳnh Anh

Một số kết quả đáng chú ý ở ngày thi đấu đầu tiên môn điền kinh: Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội) HCV nhảy xa nữ với thành tích 6m29, Ngần Ngọc Nghĩa (Công an Nhân dân) HCV 100m nam với thành tích 10 giây 47, Ka Hoa (Ninh Thuận) HCV đẩy tạ nữ với thành tích 14m48, Hà Nội đoạt 3 HCV tiếp sức 4x800m nữ, 4x400m nữ, 4x400m nam.

Hoàng Quỳnh

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/toan-canh-the-thao/nu-hoang-toc-do-le-tu-chinh-dat-thanh-tich-tot-nhat-trong-su-nghiep-96035.html