'Nữ hoàng nhạc Soul' Aretha Louise Franklin qua đời vì ung thư

'Nữ hoàng nhạc Soul' Aretha Louise Franklin qua đời sau thời gian chống lại bệnh ung thư tuyến tụy.

"Nữ hoàng nhạc Soul" Aretha Louise Franklin qua đời sau thời gian chống lại bệnh ung thư tuyến tụy.

Theo ABC News, nữ nghệ sĩ được mệnh danh "Nữ hoàng nhạc Soul" Aretha Louise Franklin vừa qua đời ngày 16/8 ở tuổi 76, tại nhà riêng ở Detroit. Đại diện của bà cho biết, bà đã trải qua quãng thời gian dài chống lại căn bệnh ung thư.

Aretha Louise Franklin là một trong 100 nhân vật quan trọng nhất của thế kỉ XX do tạp chí Times bình chọn. Nữ nghệ sĩ được coi là người có tầm ảnh hưởng trong hơn 5 thập kỷ với sức hoạt động bền bỉ cùng tài năng hiếm có. Bà là người đã truyền cảm hứng về lòng yêu nước cho nhiều thế hệ với ca khúc "My country".

Gia đình Franklin đã chia sẻ với giới truyền thông: "Đây là một nỗi mất mát lớn mà chúng tôi đang cố gắng để vượt qua. Sự mất mát này là thời điểm đen tối nhất của chúng tôi. Chúng tôi không biết dùng từ gì để diễn tả được nữa".

Trong suốt sự nghiệp hơn 50 năm ca hát của mình, Aretha Louise Franklin có hàng loạt bản hit như Ain’t No Way, Freeway of Love, Jumpin’ Jack Plash... Các bài hát của bà liên tục xếp thứ hạng cao trên BXH Billboard của Mỹ.

Hồ An

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nu-hoang-nhac-soul-aretha-louise-franklin-qua-doi-vi-ung-thu-d268615.html