'Nữ hoàng' lâm trận

Hôm nay 6-12, điền kinh bắt đầu ngày thi đấu đầu tiên với nội dung marathon. 2 năm trước tại SEA Games 29, điền kinh đã làm nên lịch sử khi là 'mỏ vàng' lớn nhất, đặc biệt lần đầu tiên lật đổ sự thống trị của Thái Lan trong môn thể thao 'Nữ hoàng' với 17HCV, 11HCB, 6HCĐ (Thái Lan chỉ có 9HCV). Năm nay điền kinh được giao chỉ tiêu 19 HCV, tuy nhiên bộ môn đã đề xuất hạ xuống.

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh gặp thách thức lớn trước 2 VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines

“Nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh gặp thách thức lớn trước 2 VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines

Lý do là niềm hy vọng số 1, nhà vô địch nhảy xa nữ Asiad 18 không tham dự SEA Games 30 để có điều kiện chữa trị chấn thương dai dẳng và được làm mẹ sau 4 năm kết hôn. 2 tấm HCV danh giá 200m và nhất là 100m của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh gặp thách thức lớn trước 2 VĐV nhập tịch của chủ nhà Philippines. Tại Giải Grand Prix châu Á vừa qua Tú Chinh thua 2 đối thủ này đến 30 giây và 29 giây.

Bù lại Nguyễn Thị Huyền sau thời gian nghỉ sinh con đã kịp trở lại để bảo vệ ngôi quán quân ở 2 cự ly 400m và 400m rào (đang giữ kỷ lục SEA Games 56”06). Ngoài ra vẫn còn đó các nhà vô địch 2 năm trước: Vũ Thị Mến (nhảy 3 bước nữ), Dương Văn Thái (800m, 1.500m nam), Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 5.000m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Yến Hoa (100m rào nữ), Nguyễn Văn Lai (5.000m nam), đội tiếp sức 4X400m và 4x100m nữ (Lê Thị Mộng Tuyền, Đỗ Thị Quyên, Trần Thị Yến Hoa, Lê Tú Chinh đang giữ kỷ lục 43,88 giây). Ở nôi dung 400m và 400m rào nam, Quách Công Lịch cũng hy vọng đổi màu huy chương.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201912/nu-hoang-lam-tran-2977354/