Nữ hoàng giận bác vì thoái vị để cưới vợ 'hai đời chồng'

Sau khi lên ngôi, Nữ hoàng Elizabeth II nhiều lần không muốn mời vợ chồng bác Edward tới dự sự kiện hoàng gia vì những căng thẳng mà ông gây ra sau khi thoái vị để cưới diễn viên Mỹ đã hai lần ly hôn.

Edward VIII và vợ Mỹ Wallis Simpson. Ảnh: Michael Ochs.

Theo thông tin trong một cuốn nhật ký riêng của nhà báo kiêm tác giả tiểu sử Kenneth Rose năm 1986, Nữ hoàng Elizabeth II từng có mâu thuẫn với bác, Vua Edward VIII, người từ bỏ ngai vàng Anh để kết hôn với diễn viên Mỹ Wallis Simpson.

Khi đó, cuộc hôn nhân này bị mọi người phản đối gay gắt, do bà Simpson đã "hai lần đò" và bị cho là không phù hợp để làm hoàng hậu. Ngoài ra nó cũng mâu thuẫn với các quan điểm về tôn giáo của Vua Edward trong vai trò là nhân vật nổi bật của Giáo hội Anh.

Nhưng vì quá si mê bà Simpson, Vua Edward vẫn nghe theo tiếng gọi của trái tim và quyết định thoái vị để kết hôn với người phụ nữ này. Cả hai chuyển tới sống ở Paris, Pháp, rồi làm đám cưới năm 1938.

Edward kết hôn với bà Simpson ở Pháp năm 1938. Ảnh: PA.

Vua Edward VIII khi đó nổi tiếng với câu nói: "Tôi thấy không thể gánh vác tránh nhiệm nặng nề và phải từ bỏ nhiệm vụ làm vua vì tôi muốn giúp đỡ, ủng hộ người phụ nữ tôi yêu". Ông cũng nói thêm rằng "quyết định này là của tôi và chỉ một mình tôi...".

Quyết định thoái vị của Edward VIII đã gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp và mãi mãi thay đổi trật tự thừa kế ngai vàng, và bố của Nữ hoàng Elizabeth lúc bấy giờ là George VI, trở thành vị vua mới của vương quốc Anh.

Mối quan hệ giữa Edward và các thành viên còn lại trong hoàng gia trở nên căng thẳng trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, hai bên còn xảy ra tranh cãi về những khoản trợ cấp từ hoàng gia dành cho Edward sau khi ông thoái vị.

Căng thẳng giữa hoàng gia Anh với vợ chồng Edward, những người sau này trở thành Công tước và nữ Công tước xứ Windsor, còn tiếp diễn trong nhiều năm.

Elizabeth II (bìa trái) cùng em gái - Công chúa Margaret và bố, Vua George VI. Ảnh: PA.

Nữ hoàng Elizabeth II, người thừa kế ngai vàng từ vua cha, nhiều lần từ chối mời vợ chồng bác Edward tới sự kiện đua ngựa để giảm bớt căng thẳng.

Nhà báo Rose, người qua đời năm 2014, viết trong nhật ký ngày 5/4/1986 rằng: "Edward Ford (cựu thư ký riêng của Nữ hoàng Anh) nói với tôi rằng ông từng gợi ý Nữ hoàng có thể công khai hàn gắn mối bất hòa với vợ chồng Công tước Windsor (Edward và Wallis) bằng cách mời họ đến dự một hoặc hai ngày diễn ra lễ đua ngựa hoàng gia Ascot, để họ có cơ hội góp mặt cùng các vị khách mời. Nhưng Nữ hoàng không đồng ý".

Mãi đến năm 1967, Nữ hoàng Anh cuối cùng cũng chấm dứt tình trạng căng thẳng khi quyết định mời bác Edward và vợ tới dự lễ khánh thành đài tưởng niệm Nữ hoàng Mary, bà của Elizabeth II, cũng là mẹ của Edward.

Ông Edward cũng được phép một mình về dự tang lễ của vua George VI vào năm 1952 và Nữ hoàng Mary năm 1953.

Nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi năm 1952 và hiện có 67 năm trị vì. Ảnh: PA.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/nu-hoang-gian-bac-vi-thoai-vi-de-cuoi-vo-hai-doi-chong-201911051555511.htm