Nữ hoàng duy nhất tại vị ở châu Âu

Nữ hoàng Margrethe II của Đan Mạch đã hoãn lễ mừng 50 năm trị vì và chỉ tổ chức các buổi gặp mặt nhẹ nhằm bày tỏ sự tôn kính với cố Nữ hoàng Elizabeth II.

Một buổi lễ lớn kỷ niệm 50 năm trị vì của Nữ hoàng Margrethe II dự kiến tổ chức vào cuối tuần qua, sau khi từng bị hoãn vào tháng 1 do đại dịch. Tuy vậy, sự kiện này đã bị hủy khi Nữ hoàng Elizabeth II của Anh qua đời, Guardian đưa tin ngày 11/9.

Trong thư chia buồn gửi đến Vua Charles III, bà Margrethe II đã gọi Nữ hoàng Elizabeth II "là một biểu tượng to lớn giữa các vị quân vương ở châu Âu và là nguồn cảm hứng với chúng ta".

Nữ hoàng Margrethe II đã hủy các sự kiện trong lễ mừng 50 trị vì như xuất hiện tại ban công Cung điện Amalienborg và đi xe ngựa quanh thủ đô Copenhagen. Thay vào đó, hoàng gia Đan Mạch tổ chức giới hạn các buổi dạ tiệc, ăn trưa và tối cùng gia đình hoàng gia Thụy Điển và Na Uy.

 Nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải) và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II. Ảnh: Express.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II (phải) và Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II. Ảnh: Express.

Nữ hoàng Margrethe II, em họ của cố nữ hoàng Anh, lên ngôi vào tháng 1/1972, khi bà 31 tuổi. Bà được biết đến là người thúc đẩy hiện đại hóa thể chế và ủng hộ hai người con trai kết hôn với những người không thuộc dòng dõi quý tộc.

Bà được ủng hộ khi hầu như không can thiệp vào các vấn đề chính trị hay vướng phải bê bối nào. Sau khi bà trị vì, tỷ lệ ủng hộ gia đình hoàng gia đã tăng từ 45% lên hơn 80%.

Nữ hoàng cũng có tài hội họa và hay hút thuốc lá. Bà thường vẽ minh họa cho một vài quyển sách, và đã có những tác phẩm được trưng bày ở bảo tàng trong nước và thế giới.

Con trai bà Margrethe II, Thái tử Frederik, 54 tuổi, là người kế vị nữ hoàng. Vị quốc vương tại vị lâu thứ hai ở châu Âu là Vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển, người đã trị vì 49 năm.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-hoang-duy-nhat-tai-vi-o-chau-au-post1354502.html