'Nữ hoàng cảnh nóng' đổi đời sau vai nữ chính 'Ký sinh trùng'

Cho Yeo Jeong, nữ diễn viên góp phần làm nên kỳ tích cho 'Ký sinh trùng' tại Oscar là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hàn. Cô từng chật vật 10 năm trong nghiệp diễn và chỉ được xem như một diễn viên chuyên cảnh nóng.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92, "Parasite" (Ký sinh trùng) tạo nên lịch sử khi giành được 4 giải Oscar quan trọng nhất gồm Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc thế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh châu Á, không nói tiếng Anh, giành được giải Phim hay nhất trong suốt 92 lịch sử của Oscar. Thành công rực rỡ của "Ký sinh trùng" giúp dàn diễn viên chính nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả, trong đó phải kể đến nữ chính Cho Yeo Jeong.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92, "Parasite" (Ký sinh trùng) tạo nên lịch sử khi giành được 4 giải Oscar quan trọng nhất gồm Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc thế xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh châu Á, không nói tiếng Anh, giành được giải Phim hay nhất trong suốt 92 lịch sử của Oscar. Thành công rực rỡ của "Ký sinh trùng" giúp dàn diễn viên chính nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả, trong đó phải kể đến nữ chính Cho Yeo Jeong.

Cho Yeo Jeong là một trong các diễn viên quan trọng đã góp phần giúp bộ phim đạt được kỳ tích này. Trong phim, cô hóa thân người vợ của nhân vật Park, giữ vai trò khắc họa sự phù phiếm của giới thượng lưu. Vai diễn này của cô đặc biệt gây ấn tượng và được đạo diễn đánh giá rất cao.

Với "Ký sinh trùng", khả năng diễn xuất linh hoạt và tài tình của Cho Yeo Jeong một lần nữa được khẳng định, vai diễn Yeon Kyo trong phim cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tình cảm yêu mến của khán giả. Trong phim, cô cũng có một cảnh thân mật với bạn diễn Lee Sun Kyun nhưng đã được cắt bỏ bớt khi công chiếu tại Việt Nam.

Sinh năm 1981 tại Seoul, Cho Yeo Jeong đã gây ấn tượng với người xung quanh bằng ngoại hình dễ thương, vẻ đẹp mong manh. Tốt nghiệp khoa sân khấu điện ảnh của trường đại học Dongguk, cô ra mắt với vai trò người mẫu rồi lấn sân sang điện ảnh và truyền hình.

Sở hữu khuôn mặt thơ ngây, xinh xắn cùng thân hình gợi cảm nên từ khi mới là thiếu nữ 16 tuổi, Cho Yeo Jeong đã lên bìa tạp chí Ceci. Ở tuổi 19, cô bắt đầu đóng một số phim truyền hình, MV âm nhạc, quảng cáo. Tuy nhiên trong suốt 10 năm sau đó, tên tuổi của người đẹp vẫn mờ nhạt.

Năm 2010, vai diễn Chunhyang trong tác phẩm “Người hầu" (The Servant) đã giúp Cho Yeo Jeong có đề cử 'Ảnh hậu' đầu tiên trong sự nghiệp. Từ đây, con đường diễn xuất của Cho Yeo Jeong rộng mở hơn bao giờ hết. Bộ phim chứa nhiều cảnh phô bày da thịt táo bạo, đưa cô từ một diễn viên chẳng ai nhớ đến thành một gương mặt gây sốt trên màn ảnh.

Nữ diễn viên nhận thấy đây là cơ hội để cô bộc lộ tài năng và thu hút sự chú ý của khán giả. Trước những cảnh quay táo bạo, Cho Yeo Jeong đều phải trải qua thời gian thử thách tâm lý. Cô cũng tự nhận bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều để thử sức với nghệ thuật thứ bảy.

Sau thành công của The Servant, cô được báo chí xứ Hàn gọi là “nữ hoàng cảnh nóng thế hệ mới”.

Năm 2012, bỏ qua những dị nghị "cởi quần áo quá nhiều trên màn ảnh" Cho Yeo Jeong tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với tác phẩm "Vương phi của Hoàng đế" (The Emperor's Concubine). Để hoàn toàn nhập cuộc với những cảnh chăn gối trong tác phẩm này, Cho Yeo Jeong thú nhận cô đã phải học hỏi rất nhiều các kỹ năng phòng the, thậm chí từ cả các vũ công nhằm di chuyển cơ thể sao cho giống thật nhất.

Trong phim điện ảnh "Human Addiction" (19+), Cho Yeo Jeong vào vai thứ chính. Cô đảm nhận nhân vật người vợ chính thức của đại tá do Song Seung Heon thủ vai. Đó là một người đàn bà quyến rũ và tham vọng.

Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như “I Need Romance”, “Lovers of Haeundae”, “Ms. Perfect”… Năm 2014, tác phẩm điện ảnh “Obsessed” giúp Cho Yeo Jeong mang về thêm cho mình 2 giải thưởng “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” của Hiệp hội phê bình và Hiệp hội báo chí Hàn Quốc.

Nữ diễn viên từng chia sẻ việc đóng phim có cảnh nóng khiến chuyện tình cảm của cô gặp nhiều sóng gió. Cô quyết định chia tay bạn trai khi anh không chấp nhận yêu một phụ nữ đam mê công việc diễn xuất và sẵn sàng cởi áo trước ống kính vì vai diễn. Tuy nhiên, Cho Yeo Jeong không hối hận vì lựa chọn của bản thân.

Vài năm trở lại đây, người đẹp gặt hái được nhiều thành tích đáng kể ở mảng phim truyền hình và ít đóng cảnh nóng hơn. Ở tuổi 39, Cho Yeo Jeong vẫn giữ được nét trẻ trung và đang là một nữ hoàng độc thân gợi cảm, quyến rũ của showbiz Hàn.

Sau thành công của "Ký sinh trùng", Cho Yeo Jeong được giới truyền thông nhận định sự nghiệp sẽ còn tỏa sáng vang dội và được đánh giá là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hàn.

T.K

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/cho-yeo-jeong-ky-sinh-trung-tu-nu-hoang-canh-nong-toi-vai-dien-trong-phim-dat-giai-oscar-615536.html