Nữ hoàng Anh và bí mật đằng sau vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi

Đã ngoài 90 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth II vẫn giữ được làn da đẹp với bí quyết đơn giản.

Mỗi ngày, phụ nữ thường sử dụng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền nhằm "níu kéo" tuổi thanh xuân và giúp làn da chậm tiến trình lão hóa. Quy luật thời gian không chừa một ai, kể cả Nữ hoàng Elizabeth II. Trên gương mặt của bà xuất hiện nhiều nếp nhăn ở mắt và trán. Tuy nhiên, nữ hoàng Anh vẫn có bí quyết riêng trong việc chăm sóc bản thân để gìn giữ sự trẻ trung dù đã ngoài 90 tuổi.

Chia sẻ với tờ Hello!, thân cận của bà cho biết Nữ hoàng Elizabeth II luôn dành những ngày nghỉ hè tại lâu đài Balmoral ở Scotland suốt nhiều năm qua. Mục đích để bà tránh được những tia nắng độc hại, khiến làn da nhanh chóng bị lão hóa.

 Gương mặt của Nữ hoàng Elizabeth chỉ có nếp nhăn do tuổi tác, chứ không bị đốm hay tàn nhang bởi tác động của môi trường xung quanh.

Gương mặt của Nữ hoàng Elizabeth chỉ có nếp nhăn do tuổi tác, chứ không bị đốm hay tàn nhang bởi tác động của môi trường xung quanh.

"Nữ hoàng có làn da mịn màng, dù đã hơn 90 tuổi. Để làm được điều này, bà luôn biết cách tránh xa những tia nắng mặt trời", Stuart Miles nói.

Khi có công tác ở nước ngoài trong ngày hè, bà thường sử dụng mũ rộng vành hay kiểu ô đồng màu trang phục để cản tia nắng mặt trời chiếu trực tiếp lên làn da.

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, tác hại của ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính khiến gương mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn. Các chuyên gia luôn khuyên mọi người hãy sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da. Không ăn đồ ngọt hay sử dụng chất kích thích cũng là cách để nữ hoàng Anh luôn giữ được nét rạng rỡ và tươi trẻ.

Nhà thiết kế trang phục cho Nữ hoàng Elizabeth II bật mí về nhan sắc của bà trong suốt hơn 90 năm qua chính là không bao giờ để người khác đụng tay lên da của mình, ngay cả khi trang điểm. Bà luôn tự make up mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Nữ hoàng tự trang điểm cho chính mình.

Ánh nắng mặt trời khi chiếu trực tiếp lên làn da sẽ gây nên nhiều tác hại. Tia UV là một trong những các nhân tố khiến làn da bị lão hóa sớm. Các triệu chứng bao gồm sự xuất hiện vết nhăn, da mất tính đàn hồi, đốm da lão hóa và sần sùi.

Không chỉ thế, chỉ với 20 phút đứng dưới ánh nắng gắt có thể gây nên PLE - chứng phát ban xảy ra sau khi phơi nắng. Chứng phát ban có nhiều dạng như nổi các nốt đỏ nhỏ hay vết bỏng rộp.

Một trong những tác động tiêu cực của tia UV là sự suy giảm hệ thống miễn dịch trên da. Điều này làm cho làn da dễ bị tấn công bởi các virus mụn rộp đơn hình hay vết bỏng nhỏ phát triển trên môi hoặc quanh miệng. Nặng hơn, việc phơi nắng quá nhiều sẽ gây ra tình trạng ung thư da.

Không nên để da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Nữ hoàng Elizabeth I đã đánh mặt trắng như vôi bằng cách nào? Vào thế kỷ XVI, nữ hoàng Anh đã tạo nên xu hướng làm đẹp với làn da trắng bóc và môi đỏ bằng cách sử dụng chất độc hại.

Thiên Minh
Ảnh: The Sun, @stylenanda_korea

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-hoang-anh-va-bi-mat-dang-sau-ve-ngoai-tre-trung-hon-tuoi-post1088738.html