Nữ hoàng Anh 'thịnh nộ với quả bom' Harry - Meghan

Hoàng tử Harry và Công nương Meghan có thể muốn rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia, nhưng dù có thế nào, truyền thông Anh đã nhắc nhở rằng họ vẫn ở trong tầm mắt công chúng.

Theo CNN, cặp vợ chồng hoàng gia cho biết hôm 8/1 rằng họ sẽ rời khỏi vai trò "cấp cao" của mình trong hoàng gia Anh, với mục tiêu "trở nên độc lập về tài chính" và "thực hiện vai trò tiến bộ mới trong tổ chức này", theo tuyên bố được đăng trên tài khoản Instagram của hai người.

Trang nhất của hầu hết các tờ báo lớn Anh đều đưa thông báo gây sốc của Harry và Meghan vào ngày hôm sau.

Ngoài các cuộc bầu cử hay vụ trưng cầu dân ý Brexit, rất hiếm khi một câu chuyện lại được chú ý như vậy ở Anh.

Điều này đáng nói hơn trong bối cảnh tuần này diễn ra nhiều sự kiện quốc tế đáng chú ý, trong đó có sự đối đầu căng thẳng của Mỹ và Iran, hay việc chiếc máy bay chở khách rơi gần Tehran khiến 176 người thiệt mạng.

Tờ The Sun đặt tên cho sự kiện này là "Megxit", gọi thông báo của Harry và Meghan là "quả bom trong cung điện" và cho rằng đang có "cuộc nội chiến" diễn ra trong hoàng gia Anh.

 The Sun gọi tuyên bố của Harry và Meghan là "Megxit" (lấy cảm hứng từ Brexit). Ảnh: Twitter/@TheSun.

The Sun gọi tuyên bố của Harry và Meghan là "Megxit" (lấy cảm hứng từ Brexit). Ảnh: Twitter/@TheSun.

Trong khi đó tờ Daily Express thì đặt dòng tít: "Nữ hoàng hoảng hốt khi Harry và Meghan rút khỏi cuộc sống hoàng gia". Tờ The Times thì đưa tiêu đề "Harry và Meghan rời khỏi vai trò giữa sự chia rẽ trong cung điện".

Đối thủ của The SunDaily Mail thì dùng từ ngữ nghiêm trọng hơn: "Nữ hoàng thịnh nộ khi Harry và Meghan nói: Chúng tôi từ bỏ". Tờ Metro - báo có số lượng phát hành lớn nhất ở Anh (vì nó miễn phí) - thì đưa lên trang nhất dòng tít ngắn hơn: Harry và Meghan: Chúng tôi từ bỏ".

Thậm chí là Guardian, tờ báo ít khi quan tâm về những vấn đề hoàng gia, cũng đưa tin về quyết định này của vợ chồng Hoàng tử Harry.

Công tước và nữ công tước xứ Sussex có mối quan hệ không mấy bình yên với truyền thông Anh, đặc biệt là các tờ báo lá cải.

Vào tháng 10 năm ngoái, cặp vợ chồng hoàng gia cho biết họ sẽ kiện tờ Mail on Sunday về việc xuất bản bất hợp pháp một lá thư riêng gửi tới cha của Meghan.

Hoàng tử Harry cũng tấn công đầy cảm xúc vào các tờ báo lá cải Anh vì cái mà anh gọi là "chiến dịch tàn nhẫn" nhắm vào vợ mình.

Hoàng tử ví sự đối xử này với những gì mà mẹ anh là Công nương Diana đã phải hứng chịu. Bà qua đời năm 1997 khi chiếc xe chở bà gặp tai nạn khi đang cố gắng thoát khỏi các tay săn ảnh.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/qua-bom-trong-cung-dien-cua-harry-meghan-bao-trum-truyen-thong-anh-post1034445.html