Nữ hoàng Anh sống tiết kiệm, dùng lại đồ cũ

Mặc dù sở hữu khối tài sản gần 500 triệu USD, Nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫn ăn uống đạm bạc, tái chế đồ cũ, sử dụng sơn móng tay giá rẻ dưới 10 USD.

 Sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu USD, Nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫn duy trì lối sống kỷ cương, tiết kiệm cùng với thói quen bảo vệ môi trường. Các nhân viên gọi bà là một người phụ nữ “vô cùng khiêm tốn”.

Sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu USD, Nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫn duy trì lối sống kỷ cương, tiết kiệm cùng với thói quen bảo vệ môi trường. Các nhân viên gọi bà là một người phụ nữ “vô cùng khiêm tốn”.

Nữ vương của 16 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung chỉ dùng 6 trên tổng số 775 căn phòng trong cung điện Buckingham. Một thợ may quần áo riêng cho nữ hoàng tiết lộ rằng bà chỉ sử dụng phòng ngủ, phòng khách riêng, phòng thay đồ, phòng tắm cho bản thân. Ngoài ra, nữ hoàng dùng một phòng để tiếp đón các chức sắc và một phòng chờ.

Nữ hoàng Elizabeth II thường sử dụng ga trải giường cũ làm vỏ đệm. Bà còn tái chế ruy băng và giấy gói quà. “Nữ hoàng vẫn tiếp tục sử dụng tốt những chiếc khăn trải giường mà bà cứu được từ du thuyền Hoàng gia Britannia trước khi con tàu ngừng hoạt động vào năm 1997”, một nguồn tin thân cận tiết lộ.

Kate Williams, sử gia kiêm người viết tiểu sử Nữ hoàng Elizabeth II, cho biết vị nữ vương có thói quen tái sử dụng và tái chế kể từ khi còn trẻ. Thậm chí, bà luôn mở gói quà cẩn thận để giữ lại được giấy gói và ruy băng dùng cho lần sau. Nữ hoàng cũng khuyên các thành viên trong gia đình tặng nhau những món quà thiết thực như ấm đun nước hoặc bàn là.

Chế độ ăn uống của Nữ hoàng Anh vô cùng khiêm tốn, chủ yếu là cá, rau và salad. Bà cũng không ngại sử dụng đồ gia dụng đơn giản, không khoa trương. Trong số các bữa ăn trong ngày, tạp chí Vogue gọi bữa sáng của nữ hoàng là “đơn giản nhất” bởi nữ hoàng thường bắt đầu ngày mới với món ngũ cốc bánh ngô của Kellogg.

Darren McGrady, cựu đầu bếp hoàng gia, tiết lộ trên CNN rằng Nữ hoàng Anh giữ kỷ luật đối với chế độ ăn uống của mình. Để giữ sức khỏe dẻo dai, bà thường ăn cá nướng và rau xanh. Nữ hoàng hoàn toàn cảm thấy bình thường khi nhân viên nhà bếp sử dụng xoong chảo cũ có từ những năm 1800, vẫn còn nguyên tem của Nữ hoàng Victoria. “Nữ hoàng không bận tâm về thức ăn. Tất cả những gì bà quan tâm là ngựa và chó”, McGrady chia sẻ.

Bên cạnh bộ sưu tập túi xách Launer đặc trưng cùng với găng tay và đôi giày đen, Nữ hoàng Elizabeth II còn đam mê với món đồ thời trang khác. Đó là sơn móng tay Essie’s Ballet Slippers có giá chỉ dưới 10 USD. Màu sơn này gần như tệp với màu móng bởi nữ vương không thích móng tay lòe loẹt.

Nữ hoàng Anh rất quan tâm đến việc cắt giảm điện khi không cần thiết. Bà đặt thông báo nhắc nhở nhân viên trong cung điện phải tắt đèn khi không sử dụng đến. Thậm chí, Nữ hoàng Elizabeth II nhiều lần tự mình đi kiểm tra các phòng. Ước tính cung điện Buckingham có hơn 40.000 bóng đèn, theo Showbiz Cheat. Để hạn chế tiêu hao năng lượng, vị nữ vương quyết định cấm sử dụng bóng đèn có công suất lớn hơn 40 watt.

Hồng Chang (Theo SCMP)
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-hoang-anh-song-tiet-kiem-dung-lai-do-cu-post1137255.html