Nữ hộ sinh bị nước lũ cuốn trôi trên đường về nhà

Trong lúc đi từ trung tâm huyện A Lưới về nhà, nữ hộ sinh ở Huế bị nước lũ cuốn trôi tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 17/10, UBND huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế, xác nhận trên địa bàn vừa có 1 trường hợp bị lũ cuốn tử vong. Nạn nhân bị lũ cuốn thiệt mạng là bà L.T.N. (nữ hộ sinh công tác tại Trạm Y tế xã Lâm Đớt, huyện A Lưới).

Theo đó, chiều ngày 16/10, bà N. đi từ trung tâm huyện A Lưới về xã Lâm Đớt. Trên đường đi, bà N. có gọi điện về cho gia đình nhưng sau đó gia đình liên lạc lại thì bà N. không nghe máy.

Nghi có chuyện không hay xảy ra nên người thân bà Ng. đã báo sự việc đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm ngay trong đêm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến 1h sáng ngày 17/10 lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị N. cách chân cầu A So 2 (xã Lâm Đớt) khoảng 50 mét. Nguyên nhân chị N. tử vong bước đầu được xác định là do bị nước lũ chảy siết cuốn trôi. Sau đó, thi thể chị được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cùng ngày, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An cũng xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đi qua đập tràn. Theo đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, anh Lê Văn Sơn (43 tuổi, trú tại thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đang trên đường đi chợ. Khi đi qua cầu tràn thuộc thôn Thủy Hòa, xã Thanh Thủy bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng người dân và gia đình tìm kiếm tung tích nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng vẫn tiếp tục triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nu-ho-sinh-bi-nuoc-lu-cuon-troi-tren-duong-ve-nha-110795-3.html