Nữ hộ sinh Bệnh viện Từ Dũ bị người lạ đánh trọng thương

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Trần Ngọc Minh (37 tuổi, quê Quảng Ninh) về hành vi 'Cố ý gây thương tích'. Hiện vụ việc được VKSND quận 1 thụ lý giải quyết.

 Minh bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Minh bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo đó, Minh là người đã hành hung chị Trúc (nữ hộ sinh của bệnh viện Từ Dũ) nhập viện và bị thương tật đến 27% sau khi mâu thuẫn trong lúc đi thang máy.

Trước đó, chiều 26/2, Minh cùng vợ đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi Đồng II (phường Bến Nghé, quận 1). Khi đến bệnh viện, Minh và vợ con đi thang máy lên tầng 4 bệnh viện.

Khi đi thang máy cùng chị Trần Kim Trúc là nữ hộ sinh của Bệnh viện Từ Dũ Minh và chị Trúc có va chạm và xảy ra cãi nhau. Sau đó, Minh dùng cây dù mang theo đánh vào đầu chị Trúc và dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt chị Trúc khiến người này bị thương.

Sau đó, người dân đưa chị Trúc vào bệnh viện cấp cứu, kết quả giám định thương tật cho thấy chị Trúc bị chấn thương vùng mắt gây xuất huyết tiền phòng mắt trái, giảm thị lực mắt và vỡ xương hốc mắt trái, vỡ xương mũi, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 27%.

Sau khi hành hung chị Trúc, Minh bị người dân, bảo vệ của bệnh viện khống chế, đưa về trụ sở để làm việc./.

Phi Sơn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/nu-ho-sinh-benh-vien-tu-du-bi-nguoi-la-danh-trong-thuong-66077.html