Nữ hiệu trưởng vùng cao tâm huyết với sự nghiệp trồng người

Đến xã Húc Động (huyện Bình Liêu), nhắc đến cô giáo Lý Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động, ai cũng dành cho cô sự yêu mến và kính trọng. Với sự tận tụy, nhiệt tình và ý thức trách nhiệm cao trong công việc, cô giáo Mai đã lãnh đạo, cùng tập thể nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường và địa phương.

Cô giáo Lý Thị Mai (bên phải) cùng đồng nghiệp nghiên cứu cách đọc sách cho trẻ tại lớp bồi dưỡng cộng tác viên "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS", tháng 11/2019.

Cô giáo Lý Thị Mai (bên phải) cùng đồng nghiệp nghiên cứu cách đọc sách cho trẻ tại lớp bồi dưỡng cộng tác viên "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người DTTS", tháng 11/2019.

Là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên ở thị trấn Bình Liêu, Lý Thị Mai (SN 1982) đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên dạy các em học sinh vùng cao tại quê hương. Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Uông Bí (nay là Trường Đại học Hạ Long), Lý Thị Mai nhận công tác tại Trường Mầm non thị trấn Bình Liêu. Năm 2009, cô được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tình Húc, năm 2010 luân chuyển giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thị trấn Bình Liêu, năm 2011 được phân công chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện. Sau nhiều lần điều chuyển công tác, từ năm 2016 đến nay, cô giáo Lý Thị Mai giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động.

Trong quá trình công tác, gắn bó với Trường Mầm non Húc Động, cô giáo Mai luôn chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các giải pháp phát triển giáo dục mầm non; đồng thời tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo Phòng GD&ĐT và các ban, ngành, đoàn thể huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.

Với vai trò là Hiệu trưởng nhà trường, cô không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực quản lý để đáp ứng yêu cầu vị trí công tác, nhiệm vụ được giao. Cô thường xuyên nhắc nhở đôn đốc cán bộ, giáo viên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động cán bộ, giáo viên tích cực học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cô luôn coi trọng xây dựng sự đoàn kết trong tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, quan hệ với đồng nghiệp, nhân dân và học sinh đúng mực, hòa nhã; có ý thức trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ của nhà trường được nâng lên một cách rõ rệt. Nhiều cán bộ, giáo viên của nhà trường tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện đạt thành tích cao. Nhiều năm nhà trường được UBND tỉnh, huyện khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đơn vị văn hóa; được tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; có thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; nhà trường đoạt giải nhì trong cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" trong các cơ sở giáo dục mầm non, được Sở GD&ĐT khen thưởng.

Cô giáo Lý Thị Mai (thứ 3, trái sang) được Sở GD&ĐT khen thưởng trong cuộc thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Cô giáo Mai và nhà trường luôn phối, kết hợp với phụ huynh tổ chức giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm thực tế cuộc sống cho trẻ thông qua lễ hội mùa xuân, tìm hiểu về nghề làm miến dong… Những hoạt động này không chỉ khơi dậy cảm xúc và khả năng sáng tạo của trẻ, mà còn thu hút sự tham gia đầy nhiệt tình của cha mẹ học sinh, để lại nhiều ấn tượng tốt, cảm xúc sâu đậm. Cô chia sẻ: “Đa phần học sinh ở đây là người dân tộc thiểu số, do vậy nhà trường luôn tìm các phương pháp để xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt gần gũi với trẻ, khuyến khích giáo viên tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số để giảm bớt rào cản ngôn ngữ giữa giáo viên và trẻ, nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức các hoạt động. Bên cạnh đó, đổi mới phương pháp giảng dạy, thực hiện hiệu quả mô hình “Xây dựng trường mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”, xây dựng môi trường xã hội thân thiện gần gũi để trẻ không cảm thấy sợ hãi, nhút nhát, thiếu tự tin khi trò chuyện cùng cô giáo. Nhờ vậy, số trẻ đến lớp luôn được duy trì, các con ngày càng tự tin, mạnh dạn tham gia học tập, vui chơi".

Chị Hoàng Thị Đạt, chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện, phụ trách khối mầm non, nhận xét: “Cô giáo Lý Thị Mai là cán bộ quản lý giỏi, tâm huyết với nghề, có chuyên môn rất vững, có nhiều sáng tạo trong công tác quản lý để phát huy hiệu quả sức mạnh của tập thể. Từ khi cô Mai làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Húc Động, bộ mặt của Trường thay đổi hoàn toàn. Cô rất quan tâm đến đời sống của giáo viên”.

Đối với đồng nghiệp cô luôn gần gũi, hòa đồng, được mọi người yêu quý, tôn trọng. Cô giáo Lài Thị Hồng, cùng Trường, chia sẻ: “Chị Mai là một người chị, người lãnh đạo luôn tâm huyết với nghề. Đối với đồng nghiệp chị luôn hòa nhã, nhiệt tình như một người mẹ, người chị động viên kịp thời cán bộ giáo viên cùng nhau nỗ lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, chị luôn nhận được sự tin yêu của cán bộ, giáo viên, tạo được niềm tin, sự tín nhiệm, yên tâm của học sinh và phụ huynh và học sinh khi gửi gắm con em học tập tại Trường”.

Bằng việc làm và tấm lòng tận tụy với sự nghiệp trồng người, cô giáo Lý Thị Mai đã và đang làm sáng thêm hình ảnh người giáo viên nhân dân trong thời đại mới, góp phần đưa chất lượng giáo dục huyện vùng cao Bình Liêu ngày càng nâng lên.

La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201911/nu-hieu-truong-vung-cao-tam-huyet-voi-su-nghiep-trong-nguoi-2461486/