Nữ hiệu trưởng phát tán ảnh nóng của thầy hiệu phó ra sao?

Nữ hiệu trưởng ở Cần Thơ đã tự kích hoạt Google Ảnh, làm lộ các bức ảnh nóng của nam giáo viên trên hòm thư nhà trường.

Ngày 24/11, Sở GD&ĐT Cần Thơ đã ban hành kết luận thanh tra về trách nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh.

Bản kết luận dành 20 trong số 92 trang để thông tin chính thức về vụ ông T.Q.T., hiệu phó nhà trường, bị lộ ảnh nhạy cảm.

Ảnh nóng bị lộ

Sở GD&ĐT cho biết chiều 12/4, bà Thảo cùng một số giáo viên đến văn phòng nhà trường để mở hòm thư điện tử của đơn vị. Hộp thư này do bà Thảo, thầy T. và 2 cán bộ khác cùng có quyền truy cập, quản lý.

Sau đó, nữ hiệu trưởng đã tự kích hoạt Google Ảnh. Thầy T. sử dụng smartphone để đăng nhập hòm thư này nên những hình ảnh trong điện thoại của thầy hiệu phó đã tự động đồng bộ vào Google Ảnh.

Ông T. bị kỷ luật sau khi bị lộ ảnh nóng. Ảnh: Anh Minh.

Ông T. bị kỷ luật sau khi bị lộ ảnh nóng. Ảnh: Anh Minh.

Trong hộp thư điện tử, ngoài hình ảnh của nhà trường còn có một số hình ảnh chụp bộ phận sinh dục nam được cho là ảnh đồi trụy, khiêu dâm của ông T. nhưng bà Thảo không thông báo cho những người quản lý mail này.

Kết luận nêu chiều cùng ngày, bà hiệu trưởng đã trình báo Công an huyện Vĩnh Thạnh rồi mới thông báo cho lãnh đạo Sở GD&ĐT.

Hôm đó, bà Thảo tiếp tục gọi nhiều giáo viên trong trường đến chứng kiến việc bà phát hiện ảnh khiêu dâm trên máy tính. Sau đó, hiệu trưởng yêu cầu giáo viên Đỗ Nhật Quy lập biên bản rồi in các hình ảnh để cho nhiều người xem.

Suốt thời gian đó, thầy T.Q.T. không có mặt do đang giảng dạy. Đến chiều muộn cùng ngày, vị hiệu phó mới đến xem các bức ảnh đã in ra giấy và làm việc với cơ quan công an.

Theo tường trình của thầy T., ông sử dụng smartphone khoảng 4 năm và đăng nhập hòm thư của nhà trường cùng với mail cá nhân. Nam giáo viên thi thoảng chụp ảnh cơ thể nên chiếc điện thoại thông minh đã đồng bộ ảnh lên Google.

Cơ quan thanh tra kết luận việc ảnh nóng của thầy T. bị lộ là do bà Thảo kích hoạt Google Ảnh. Hành vi của nữ hiệu trưởng đã phát tán những hình ảnh này.

Trong vụ việc, thầy giáo Đỗ Nhật Quy là người tiếp tay cho hiệu trưởng thông qua việc in ảnh nóng từ máy tính ra giấy để phát tán cho người khác.

Từ chối xử lý nội bộ

Cũng theo kết luận thanh tra, sau khi in ảnh nóng của hiệu phó và yêu cầu nhiều giáo viên xem để ký tên vào biên bản với vai trò nhân chứng, bà Thảo đã trình báo công an huyện.

Quá trình làm việc, công an đề xuất nhà trường xử lý nội bộ. Tuy nhiên, bà Thảo không làm theo đề nghị này mà gửi tin nhắn cho Giám đốc Sở GD&ĐT. Sau đó, hiệu trưởng nhà trường báo cáo Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Thảo không đánh giá, phân loại viên chức năm học 2018-2019 đối với thầy T. với lý do "đang chờ công an xác minh".

Với những căn cứ nêu trên, Sở GD&ĐT kết luận bà Thảo chịu trách nhiệm chính và trực tiếp về việc phát tán hình ảnh của thầy hiệu phó mà bà cho là ảnh khiêu dâm, đồi trụy.

Nữ hiệu trưởng còn bị cáo buộc mắc 14 sai phạm trong quản lý, vi phạm quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, thu của phụ huynh số tiền trái quy định gần 280 triệu đồng.

Sở GD&ĐT buộc bà Thảo phải hoàn trả số tiền cho phụ huynh. Vị hiệu trưởng cần nghiêm khắc kiểm điểm và tự đề xuất hình thức kỷ luật để cấp trên xem xét.

Liên quan vụ việc, ngày 30/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Thạnh cho rằng vi phạm của ông T. làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, chi bộ và nhà trường nên ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách. Ông T. cho biết sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật này.

Hồng Đăng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-hieu-truong-phat-tan-anh-nong-cua-thay-hieu-pho-ra-sao-post1017037.html