Nữ hành khách bị nhà xe Hưng Thành hành hung bất tỉnh

Do thu giá vé cao hơn ngày thường và bị hành khách phản ứng, nhân viên nhà xe Hưng Thành đã đuổi nữ hành khách xuống xe. Chưa dừng lại ở đó, nhân viên nhà xe này còn theo xuống đường, túm áo đập đầu khách vào ô tô bên đường, khiến nữ hành khách chảy máu, bất tỉnh.

Chị Hằng sau khi bị hành hung và biển số xe khách được nhân chứng chụp lại

Chị Hằng sau khi bị hành hung và biển số xe khách được nhân chứng chụp lại

Sự việc vừa được Công an thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai làm rõ và thông tin hôm nay. Theo đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 28/12/2018, xe ô tô khách mang BKS 29B - 60426 thuộc nhà xe Hưng Thành chở khách xuất phát từ Sa Pa về Hà Nội. Xe xuất phát được một đoạn thì dừng lại đón một nữ hành khách, khi lên xe nhân viên nhà xe có tên là Tuấn đến thu 300.000 đồng cho lộ trình về Hà Nội, thấy nhà xe thu cao hơn 100.000 đồng so với những ngày trước đó, nữ hành khách liền phản ứng, hai bên đã xảy ra cãi cọ.

Khi xe chạy đến đường Điện Biên Phủ (thị trấn Sa Pa), nhân viên Tuấn đã yêu cầu nữ hành khách xuống xe. Xe chạy đến trước số nhà 231 đường Điện Biên Phủ thì dừng lại hẳn, không để cho nữ hành khách tự xuống, nhân viên Tuấn đã đến túm áo đẩy nữ hành khách xuống xe. Khi hành khách đã ra khỏi xe, Tuấn tiếp tục đuổi theo túm cổ áo kéo, cùng với đó dùng tay túm đầu và dập liên tiếp vào thành một ô tô đang đỗ bên đường. Hành động của phụ xe Tuấn khiến nữ hành khách bị choáng và ngã ra đường. Mặt và hai bên thái dương của nữ hành khách bị bầm, rách dẫn đến chảy máu.

Sự việc xảy ra đã gây bức xúc cho hành khách đi trên xe và người dân đi đường chứng kiến sự việc. Bức xúc hơn, khi nữ hành khách ngã gục xuống, phụ xe Tuấn đã không có động thái cứu chữa mà còn tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức. Bất bình trước cách hành xử của Tuấn, nhiều người đi đường đã xông vào đánh Tuấn bất tỉnh. Sau đó cả nữ hành khách và phụ xe Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó Công an thị trấn Sa Pa đã có mặt và ghi nhận hiện trường, với ô tô khách BKS 29B - 60426 cũng bị công an lập biên bản tạm giữ để làm rõ sự việc.

Qua lấy lời khai của những người có liên quan, Công an thị trấn Sa Pa xác định nạn nhân là chị Đinh Thu Hằng (sinh năm 1981, thường trú tại tổ 4A, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa), nhân viên nhà xe là Lê Tuấn Anh (sinh năm 1977, thường trú tại 39A6, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) - nhân viên giám sát xe khách BKS 29B - 60426.

Anh Trọng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/nu-hanh-khach-bi-nha-xe-hung-thanh-hanh-hung-bat-tinh-1362352.tpo