Nữ hạm trưởng đầu tiên của Hải quân Hàn Quốc là ai?

Lực lượng hải quân Hàn Quốc ngày 25/7 cho biết nữ Trung tá Ahn Mi-young đã chính thức nhậm chức Hạm trưởng thứ 17 của tàu đổ bộ Seong In Bong.

Hải quân Hàn Quốc có nữ hạm trưởng đầu tiên - Trung tá Ahn Mi-young. (Nguồn: Yonhap)

Theo hãng tin Yonhap, đây là lần đầu tiên một nữ sĩ quan có cấp bậc trung tá được giao giữ chức hạm trưởng từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu bố trí nữ sĩ quan làm việc trên các chiến hạm vào năm 2001.

Thông thường, tàu khu trục, hay tàu vận tải cỡ lớn của lực lượng hải quân do sĩ quan có cấp bậc đại tá chỉ huy trong khi các tàu hộ vệ, tàu đổ bộ do sĩ quan cấp bậc trung tá quản lý còn tàu tuần tra cao tốc do sĩ quan cấp thiếu tá chỉ đạo.

Trung tá Ahn Mi-young từng được bổ nhiệm làm Thiếu úy Lục quân năm 2003, sau đó làm phụ tá quản lý hệ thống chiến đấu của tàu khu trục Hoàng đế Gwanggaeto và sĩ quan phụ trách quản lý boong trên tàu Seong In Bong từ năm 2005.

Tàu đổ bộ Seong In Bong có trọng tải 2.600 tấn, thực thi nhiệm vụ chở quân tới khu vực mục tiêu trên biển khi tác chiến đổ bộ. Con tàu cũng làm nhiệm vụ chở binh lính ra nước ngoài thực hiện hỗ trợ nhân đạo và cứu hộ cứu nạn.

Với chiều dài 112 m, tàu Seong In Bong thực hiện hành trình dài 12.000 km, chở hơn 120 thuyền viên, được trang bị pháo hạm cỡ nòng 40 mm và 20 mm, có thể chở cả binh lực đổ bộ, xe tăng, trực thăng.

Hiện tại, lực lượng hải quân và thủy quân lục chiến của Hàn Quốc đang có hơn 2.300 nữ sĩ quan và hạ sĩ quan, chiếm tỷ lệ 7%. Lực lượng hải quân đang có kế hoạch tiếp tục nâng tỷ lệ nữ sĩ quan lên 10,7% và tỷ lệ nữ hạ sĩ quan lên 8,5% trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàng

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nu-ham-truong-dau-tien-cua-hai-quan-han-quoc-la-ai-120125.html