Nữ giúp việc trộm hàng trăm triệu của gia chủ lĩnh 17 năm tù

Thủy sử dụng giấy tờ tùy thân giả, xin vào làm giúp cho nhiều gia đình. Nhân lúc gia chủ không có nhà, người phụ nữ này lấy đi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Ngày 10/10, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm đối với Lê Thị Thủy (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) về tội Trộm cắp tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Thủy muốn có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định làm giấy tờ tùy thân giả, xin vào giúp việc nhà để trộm cắp tài sản gia chủ.

Thủy lên mạng xã hội lấy tên Trung Hiếu đặt làm giả nhiều CMND, sổ hộ khẩu có mộc đỏ chứng thực sao y bản chính. Sau đó, chị ta vào trang web Chotot tìm những gia đình có nhu cầu thuê giúp việc.

Thấy chị N. ở quận 3 (TP.HCM) đăng tin tìm người nên Thủy gọi điện xin việc. Ngày 10/3/2016, Thủy tới gặp chị N., đưa CMND giả mang tên Lê Thị Thảo Nga và được nhận vào làm.

Bị cáo Thủy tại tòa. Ảnh: Đ.N.

Bị cáo Thủy tại tòa. Ảnh: Đ.N.

Sáng hôm sau, khi gia chủ đi vắng, Thủy lẻn vào phòng, phá tủ sắt, lấy toàn bộ vàng, ngoại tệ và tiền mặt rồi bỏ trốn. Tổng số tài sản Thủy lấy của gia đình chị N. hơn 100 triệu đồng.

Cuối tháng 7/2017, Thủy đọc trên báo, biết bà T. ở quận 3 đang cần người giúp việc nên chị ta gọi điện hẹn gặp rồi đưa CMND mang tên Nguyễn Thị Thanh Lan và một sổ hộ khẩu chứng thực cùng tên.

Quá trình giúp việc, Thủy để ý thấy trong phòng vợ chồng bà T. có một két sắt. Nhân lúc gia chủ đi khỏi nhà, Thủy lẻn vào phòng tìm chìa khóa, mở két lấy tiền, 3 lượng vàng SJC, 1.000 USD rồi bỏ trốn về nhà trọ ở thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Số tiền trộm cắp được, Thủy đưa cho cha 50 triệu đồng và mua một chiếc xe máy, số còn lại bị cáo tiêu xài cá nhân hết.

Cơ quan điều tra xác định từ 3/2016 đến tháng 11/2017, bị cáo đã gây ra 4 vụ trộm cắp.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Thủy gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội nên tuyên bị cáo 14 năm tù về tội Trộm cắp tài sản; 3 năm về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tổng hình phạt mà Thủy phải chịu là 17 năm tù.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nu-giup-viec-trom-hang-tram-trieu-cua-gia-chu-linh-17-nam-tu-post999966.html