Nữ giúp việc trộm 30 lượng vàng lĩnh 9 năm tù

Trong lúc dọn dẹp tủ ở bếp, Thảo phát hiện chủ nhà bỏ bọc vàng trên nóc tủ nên lấy trộm, rồi tung tin trúng vé số độc đắc.

Ngày 13/11, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Thảo (39 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 9 năm tù về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, ông Nguyễn Hoàng Dũng (ngụ quận Ninh Kiều) thuê Thảo đến giúp việc nhà.

Ngày 6/2, Thảo quét dọn tủ ở nhà bếp và phát hiện bọc vàng. Người phụ nữ này lấy trộm 2 miếng vàng SJC và mang đi bán được hơn 70 triệu đồng.

Thảo tại phiên tòa. Ảnh: A.Minh.

Sau đó, Thảo nảy sinh ý định lấy trộm toàn bộ số vàng còn lại. Ngày 25/2, Thảo tiếp tục quét dọn nóc tủ, lấy bọc vàng bỏ vào túi chứa rác rồi mang ra trước nhà. Làm xong, Thảo lén mang bọc rác chứa vàng về nhà, đếm được 28 miếng vàng SJC.

Thảo mang đi bán ở nhiều tiệm vàng khác nhau, được khoảng một tỷ đồng và tung tin trúng vé số. Số tiền bán vàng, Thảo trả nợ, mua sắm nữ trang, làm từ thiện và tiêu dùng cá nhân.

Một tháng sau, ông Dũng phát hiện mất vàng nên trình báo cảnh sát. Nạn nhân cho biết đây là tài sản đã dành dụm trong nhiều năm. Cảnh sát điều tra, làm rõ thủ phạm và thu hồi được hơn 438 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Thảo trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, nợ nần nên mới nảy sinh lòng tham lấy trộm số vàng trên.

Quận Ninh Kiều (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nu-giup-viec-trom-30-luong-vang-linh-9-nam-tu-post892076.html