Nữ giúp việc đánh đập dã man bé hơn 1 tháng tuổi đối diện mức phạt nào?

Liên quan vụ việc một người giúp việc có hành vi đánh đập, tung hứng dã man cháu bé hơn 1 tháng tuổi ở Phủ Lý, Hà Nam, luật sư Bùi Đình Ứng – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là hành vi không thể chấp nhận và nếu trong trường hợp giám định thương tích cháu bé trên 30% thì người giúp việc có thể phải đối diện mức phạt từ 5 đến 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Phân tích về vụ việc, luật sư Bùi Đình Ứng cho rằng, đây là hành vi không thể nào chấp nhận được của người giúp việc và cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bởi trẻ em là đối tượng đặc biệt cần được yêu thương chăm sóc. Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ việc đánh đập, hành hạ trẻ em, gây nên nỗi bức xúc chung trong toàn xã hội. Về hành động của người phụ nữ giúp việc trong đoạn clip mà chúng ta theo dõi, có thể thấy rằng không những ảnh hưởng về tinh thần, khiến bé hoảng loạn mà còn có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cháu bởi còn quá nhỏ.

Luật sư Ứng phân tích, nếu trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cháu bé không có thương tích thì người giúp việc này sẽ bị xử lý về tội hành hạ người khác theo điều 110 Bộ Luật Hình sự, theo khoản 1 của điều này sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Tuy nhiên, do đây là hành vi đánh đập trẻ em nên có thể sẽ bị xử theo khoản 2, điều 110 Bộ Luật Hình sự với mức phạt tù từ 1 đến 3 năm.

Còn nếu cơ quan chức năng xác định cháu bé có thương tích thì người giúp việc sẽ bị xử lý về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ luật Hình sự. Nếu cháu bé bị tổn hại sức khỏe dưới 11% nhưng gia đình có yêu cầu thì người giúp việc vẫn bị xử lý về tội cố ý gây thương tích do phạm tội với trẻ em, ở đây khung hình phạt theo khoản 1 của điều này là từ 6 tháng đến 3 năm tù.

Trường hợp tổn hại sức khỏe của cháu bé từ trên 11% đến 30% thì người giúp việc sẽ bị xử lý vào khoản 2, điều 104 với mức phạt từ 2 đến 7 năm tù. Nếu thương tích trên 30% thì sẽ bị xử lý theo khoản 3 điều 104 với mức phạt từ 5 đến 15 năm tù.

Trước đó, ngày 22.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là người giúp việc có hành động rung, lắc, tung, đánh liên tiếp vào người bé 1 tháng 17 ngày tuổi ở Phủ Lý, Hà Nam. Trong đoạn clip, người giúp việc đánh rất mạnh vào hông và lưng cháu bé, đồng thời còn có hành động tung bé lên cao liên tục, thấy bé gái vẫn khóc liền tiếp tục vả vào miệng, đập vào sau đầu bé.

Dung Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nu-giup-viec-danh-dap-da-man-be-hon-1-thang-tuoi-doi-dien-muc-phat-nao-577804.ldo