Nữ giúp việc biến mất cùng đồng hồ Rolex: Thông tin sốc

Ông Thị cho biết, ở địa phương, H cũng là người có tai tiếng về trộm cắp tài sản của người dân trong thôn, xã.

Đó là thông tin do ông Nguyễn Quốc Thị, Chủ tịch UBND xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho báo Đất Việt biết vào sáng ngày 3/10.

"Bố mẹ H (Bùi Thị H, 29 tuổi, quê tại xã Hồng Phong- PV) mất từ sớm nên cô này ở với bác từ nhỏ, lấy chồng nhưng đã chia tay và chưa có con. Về thông tin H biến mất cùng 1 số tài sản của chủ nhà ở Hà Nội, tôi đã nắm được thông tin sự việc.

Không chỉ ở Hà Nội, ở quê, H cũng là người có tai tiếng hay trộm cắp của người trong thôn, xã khác. Nói chung, cô này cứ đi đến đâu là để lại tiếng xấu đến đó", ông Thị nói.

Hình ảnh nữ giúp việc trong căn hộ trước khi biến mất - Ảnh gia đình cung cấp

Theo ông Thị, mỗi lần bị mang tiếng lấy trộm đồ của người khác H đều đi nơi khác ở, không quay về địa phương.

Nói về việc này, cùng ngày, chị L (trú tại địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nữ chủ nhà bị mất đồng hồ Rolex) cho biết, trước khi nhận H về làm giúp việc, gia đình chị không biết rõ về H.

"Trưa ngày 29/9, tôi nhận H từ văn phòng cung ứng người giúp việc. Trên đường về, tôi và H vẫn hỏi chuyện nhau mà tôi không biết cô này là kiểu người thế nào. Sau khi gia đình tôi phát hiện sự việc mới biết trước đây cũng từng có nhiều gia đình tố H trộm tài sản khi làm giúp việc", chị L cho biết thêm.

Được biết, ngoài chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex, sau khi H biến mất, nhiều tài sản giá trị khác của nhà chị L như Ipad cùng lợn đất của con gái chị cũng "không cánh mà bay".

Để tìm hiểu thêm về đồng hồ nhãn hiệu Rolex, PV đã liên hệ với anh Sơn (chuyên mua bán đồng hồ hàng hiệu cũ ở TP.HCM) thì được biết, nếu đồng hồ Rolex không có giấy tờ của hãng và giấy bảo hành sẽ rất khó bán.

Hợp đồng lao động của gia đình chị L với H. Ảnh gia đình cung cấp

"98% là không ai dám mua vì đem đi bảo hành, bảo trì rất khó. Còn nếu đồng hồ Rolex đeo được 3 năm vẫn còn mới, mọi phụ tùng, máy móc vẫn còn chúng tôi mua rất nhanh với giá tiền khoảng 50% so với giá gốc", anh Sơn cho biết.

Như đã đưa tin, anh Phương Mạnh Linh (42 tuổi, chồng chị L) cho biết, ngày 30/9, hai vợ chồng anh có việc phải ra ngoài, ở nhà chỉ có mẹ, chị gái và 1 em bé mới sinh.

Khi quay trở về, chủ nhà phát hiện chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex cùng nhiều tài sản giá trị khác như Ipad cùng lợn đất của con gái đã biến mất. Đồng thời, gia đình không thấy người giúp việc đâu.

Trích xuất hình ảnh camera, anh Linh phát hiện chị H xách 2 túi rác và mang theo một số vật nghi là tài sản của gia đình đi ra ngoài.

Kiểm tra bãi rác của tòa nhà, gia đình anh Linh thấy nhiều mảnh vỡ nghi con lợn đất để tiền tiết kiệm.

Chủ nhà cho hay tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 300 triệu đồng, trong đó chiếc đồng hồ Rolex anh Linh mua tặng vợ từ năm 2015, lúc đó mua với giá 12.000 USD, con lợn tiết kiệm có khoảng 30 triệu đồng và 1 chiếc Ipad Pro anh vừa mua 15 triệu đồng.

Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nu-giup-viec-bien-mat-cung-dong-ho-rolex-thong-tin-soc-3366607/