Nữ giúp việc 4 lần móc heo đất trộm trên 150 triệu đồng của ân nhân

Lợi dụng lòng tin của chủ tiệm làm tóc, người phụ nữ giúp việc đã 4 lần lén móc ruột tiền trong ống heo đất tiết kiệm hằng ngày chị Tuyến với số tiền lên đến 150 triệu đồng tiêu xài.

Chiều ngày 31/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị My My (36 tuổi), cư trú khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước) về hành vi Trộm cắp tài sản.

 Đối tượng Nguyễn Thị My My bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tàì sản

Đối tượng Nguyễn Thị My My bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tàì sản

Trước đó, do thấy hoàn cảnh khó khăn của đối tượng Nguyễn Thị My My nên chị Nguyễn Thị Kim Tuyến là chủ tiệm làm tóc ngụ tại khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, thương tình nhận My vào làm công việc dọn dẹp trong tiệm và nấu cơm hàng ngày.

Quá trình làm việc ở đây, Nguyễn Thị My My thấy chị Tuyến bỏ tiền vào ống heo đất để trong tiệm nên nảy sinh ý định trộm. Khoảng 20 giờ, ngày 29/1, lợi dụng sự mất cảnh giác của chị Tuyến, đối tượng My đã lấy trộm chìa khóa nhà, sau đó mở cửa đột nhập vào nhà móc ống heo đất lấy trộm 5,5 triệu đồng

Do bị chị Tuyến phát hiện, 23 giờ cùng ngày đối tượng Nguyễn Thị My My đã đến Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên để đầu thú, giao nộp số tiền đã lấy trộm và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị My My còn khai thêm trước đây cũng với hành vi tương tự, My đã 3 lần lấy trộm tiền trong ống heo đất của chị Tuyến với số tiền lên đến 145 triệu đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nhật Linh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nu-giup-viec-4-lan-moc-heo-dat-trom-tren-150-trieu-dong-cua-an-nhan-64923.html