Nữ giáo viên tát và đánh tới tấp vào đầu học sinh ở Hải Phòng: Ban giám hiệu trần tình

Vị hiệu trưởng và hiệu phó nhà trường vừa 'trần tình' lại sự việc nữ giáo viên tát và đánh tới tấp vào đầu học sinh tiểu học, khiến dư luận phẫn nộ.

Liên quan đến vụ nữ giáo viên tát và đánh tới tấp vào đầu học sinh Trường Tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng), trưa 16/5, PV VTC News đã có buổi làm việc trực tiếp với hiệu trưởng Nguyễn Thị Họa và hiệu phó Nguyễn Thị Hạnh.

Trách nhiệm Ban giám hiệu thế nào?

Bà Họa cho biết, sau khi xem đoạn video được trích xuất từ hệ thống camera của nhà trường, bà rất bất bình trước hành động của giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang. "Đó là hành vi phản giáo dục, có tính chất nghiêm trọng", bà Họa nhận định.

 Những hình ảnh vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Những hình ảnh vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Cho rằng việc xử lý như trước đó của UBND quận Hồng Bàng đối với nữ giáo viên này - đình chỉ 6 tháng, không bố trí dạy một năm - là quá nhẹ, bà Họa đề nghị cấp trên xem xét xử lý nặng hơn, bởi nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang đánh hàng loạt học sinh chứ không phải một.

Tuy nhiên, khi được hỏi về trách nhiệm của nhà trường khi để xảy ra vụ việc trên, bà Họa cho hay, thời điểm đó bà đang họp trên quận Hồng Bàng. Hơn nữa, từ trước tới nay, Ban giám hiệu cũng luôn quán triệt tới từng giáo viên về các chuẩn mực sư phạm, đạo đức nhà giáo, cũng như việc bảo vệ học sinh.

“Chúng tôi đã làm hết sức mình. Giáo viên sai tới đâu, trong phạm vi, chúng tôi sẽ báo cơ quan chức năng xử lý. Chúng tôi hoàn toàn hợp tác với phụ huynh. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đối với người đứng đầu nhà trường”, bà Họa nói.

Trường Tiểu học Quán Toan, nơi xảy ra sự việc nữ giáo viên tát vào đầu, vào mặt và đánh hàng loạt học sinh lớp 2.

Hai giáo viên đánh học sinh

Là người đầu tiên trong Ban giám hiệu tiếp nhận phản ánh của phụ huynh về việc học sinh H.G.Đ bị cô Trang đánh có vết đỏ tấy ở chân, thái dương, bà Nguyễn Thị Hạnh, Hiệu phó Trường Tiểu học Quán Toan cho hay, thời điểm đó, bà Hạnh đã thay mặt nhà trường xin lỗi phụ huynh.

Kể lại chi tiết sự việc, bà Hạnh cho hay, khoảng 11h20 ngày 8/5, giáo viên chủ nhiệm lớp em H.G.Đ là Phạm Thị Vân có báo cáo về việc phụ huynh phản ánh cô Trang đánh em Đ.

Sau khi kiểm tra, bà Hạnh phát hiện chân em Đ. có vết đỏ như phụ huynh phản ánh. Vì vậy, vị hiệu phó đã thay mặt nhà trường xin lỗi phụ huynh học sinh. Mọi chuyện tạm lắng xuống.

Khoảng 15 phút sau, phụ huynh em Đ. quay lại trường và gặp cô Trang. Dù cô Trang lên tiếng xin lỗi nhưng phụ huynh rất bức xúc. Lúc này, bà Hạnh chủ động gọi điện báo cáo Hiệu trưởng nhà trường để có hướng giải quyết.

Nữ giáo viên Phạm Thị Vân – giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7 cũng 'bạt tai" liên tiếp 2 học sinh trong chính lớp mình làm chủ nhiệm.

Cuộc họp khẩn của Hội đồng trung tâm nhà trường được triệu tập để làm rõ sự việc, yêu cầu nữ giáo viên viết bản tường trình.

Chiều cùng ngày, Công an phường Quán Toan làm việc với nhà trường vì nhận được tố cáo cô giáo đánh học sinh từ phụ huynh. Ban giám hiệu và công an phường trích xuất camera, có biên bản trích xuất và báo cáo các cấp chính quyền.

Trả lời câu hỏi của PV về người phụ nữ áo đỏ bước vào lớp ở cuối đoạn clip, thẳng tay đánh học sinh, bà Họa xác nhận, đó là cô Phạm Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 2A7. Cô này cũng phải viết tường trình về vụ việc.

Cô giáo chưa xin lỗi hay hỏi thăm học sinh bị đánh

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan cho biết, trong khi học sinh bị đánh phải điều trị kháng sinh liều cao vì viêm và phù nề, xung huyết, ứ mủ...nhưng cô Trang chưa tới gia đình hỏi thăm hay xin lỗi gia đình em Đ.

Sau khi xảy ra sự việc ngày 8/5, nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang bị ngất nên phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng, đến nay đã xuất viện nhưng vẫn chưa có đến hỏi thăm học sinh.

Ngày 15/5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 11 phút ghi lại hình ảnh giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang (32 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A8, Trường Tiểu học Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đánh nhiều học sinh trong giờ kiểm tra học kỳ 2 lớp 2A7 mà cô là giám thị.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã tạo làn sóng phẫn nộ trong dư luận xã hội về hành động “phản giáo dục” của một giáo viên đã có 10 năm tuổi nghề, giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2018 - 2019.

Cô Trang đã có bản tường trình về sự việc và nhận hình thức kỷ luật: Đình chỉ 6 tháng, một năm không chủ nhiệm.

Tuy nhiên, thời điểm đó dư luận chỉ biết thông tin cô Trang đánh một học sinh là em H.G.Đ. Thực tế video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, cô còn đánh rất nhiều học sinh khác.

Nguyễn Huệ - Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nu-giao-vien-tat-va-danh-toi-tap-vao-dau-hoc-sinh-o-hai-phong-ban-giam-hieu-tran-tinh-d475258.html