Nữ giáo viên đánh học sinh đến rách môi, bầm má bị buộc thôi việc

Một cậu bé chưa đầy 3 tuổi từ trường Mầm non Ecokids (Tòa R4, Khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về có vết bầm tím ở mặt và môi đang khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Phòng học nơi xảy ra vụ việc

Phòng học nơi xảy ra vụ việc

Nguyễn Linh - mẹ của bé cho hay, sau cú đánh trời giáng, em bé có biểu hiện bị hoảng sợ, không chịu ăn uống, cũng không thể ăn được vì miệng còn đau. Bé liên tục bị giật mình trong lúc ngủ, bị ảnh hưởng tâm lý khá nặng.

Bé B.A bị cô giáo tát bầm mặt

Vết hằn 5 ngón tay lằn rõ trên má em khiến nguyên nhân con ngã bị gia đình phụ huynh nghi ngờ. Chị Linh không chấp nhận lời giải thích, yêu cầu truy xuất camera thì thấy rõ ràng hành vi cô tát con. "Cô tát chỉ vì lý do con và bạn giằng nhau một cái chăn. Tát xong, cô còn bế con ra góc khuất không có camera, không biết còn làm những gì với con nữa?". Với những gì mà clip ghi lại, cô giáo cũng phải thừa nhận những gì đã làm với bé B.A.

Sáng ngày 19/6, bà Vương Hoài Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non song ngữ EcoKids cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, phía nhà trường đã ngay lập tức ra quyết định kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc đối với cô giáo đã tát bé B.A.

Nhà trường cũng thông tin, hôm nay, cô giáo này đã không còn đến trường.

Qua xác minh được biết, cô giáo tát trẻ là Nguyễn Thị T. (sinh năm 1990), vào làm việc tại trường đến nay khoảng 4 tháng.Hoàn cảnh gia đình cô giáo khá éo le. Cô từng mất một đứa con khi mới 2 tháng tuổi. Sau khi có con thứ hai thì hai vợ chồng cô lại chia tay nhau. Vì không đủ điều kiện nên cô phải để phía chống giành quyền nuôi con. “Trong quá trình làm việc thì cũng không đến nỗi nào. Cũng rất chăm chỉ, chịu khó. Hành động bột phát của cô thì nhà trường cũng không ngờ tới và rất tiếc” - bà Vương Hoài Vân chia sẻ.

PV

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/nu-giao-vien-danh-hoc-sinh-den-rach-moi-bam-ma-bi-buoc-thoi-viec-148468.html