Nữ giáo viên cầm roi đánh bầm tím tay học sinh lớp 1 chỉ bị… phê bình, nhắc nhở

'Do cô M. thành khẩn nhận khuyết điểm, hứa sửa chữa, không tái phạm và gia đình học sinh không kiện cáo nên chúng tôi tiến hành xử lý nội bộ, phê bình, nhắc nhở' - Hiệu trưởng trường tiểu học Vũ Vinh cho biết.

Xác nhận sự việc trên với phóng viên vào hôm nay (8/5), lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Vũ Thư (Thái Bình) xác nhận, vừa qua tại một trường tiểu học trên địa bàn huyện xảy ra việc nữ giáo viên chủ nhiệm dùng roi đánh bầm tím tay học sinh lớp 1 do em này không đọc thông, viết thạo.

Theo đó, trong buổi học chiều 2/5, lúc này cô giáo Phạm Thị M. - chủ nhiệm lớp 1A2, trường tiểu học Vũ Vinh - gọi em Đỗ Anh T. lên kiểm tra bài. Tuy nhiên, do em T. không đọc được, viết sai chính tả nên cô M. đã dùng roi đánh em vào hai cánh tay.

Khi đón con từ trường về, chị Trần Thị Q. (mẹ em T.), phát hiện trên tay con hằn những vết bầm tím, gia đình có hỏi cháu T. thì được học sinh này cho biết do bị cô giáo M. đánh.

Trường tiểu học Vũ Vinh, huyện Vũ Thư - Nơi xảy ra vụ việc cô giáo cầm roi đánh học sinh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Bức xúc trước việc làm của giáo viên, tối cùng ngày, chị Q. nhờ một phụ huynh học sinh dẫn cháu T. đến nhà riêng cô Bùi Thị Lĩnh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Vũ Vinh để phản ánh sự việc. Đồng thời, gia đình yêu cầu nhà trường "nhắc nhở" nữ giáo viên này để tránh những sự việc tương tự.

Tại đây, bà Lĩnh kiểm tra và thừa nhận trên tay phải của học sinh T. có những vết roi nhưng đã mờ. Riêng tay trái vẫn còn lằn lên 3 vết "lươn" bầm tím. Do sắp đến kỳ kiểm tra cuối năm, cho nên hôm sau, em T. vẫn được gia đình đưa đến lớp học bình thường.

“Sáng ngày 3/5, chúng tôi đã yêu cầu cô giáo M. viết bản tường trình sự việc theo như phản ánh của phụ huynh học sinh. Cô M. thừa nhận có dùng roi đánh em T., đồng thời xin được nhận khuyết điểm", hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Cũng theo bà Lĩnh, sau khi xảy ra sự việc, cô M. đã chủ động đến nhà học sinh T. xin lỗi và nhận khuyết điểm. Đồng thời, BGH tiếp tục theo dõi sức khỏe của nam học sinh, lắng nghe nguyện vọng của gia đình để có hướng xử lý và động viên nữ giáo viên yên tâm giảng dạy.

Vết bầm tím trên cánh tay của học sinh T. bị nữ giáo viên chủ nhiệm cầm roi đánh. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư, sáng 7/5, đơn vị đã nhận được báo cáo của trường tiểu học Vũ Vinh về sự việc. Trong báo cáo nêu rõ các bước xử lý nữ giáo viên vi phạm theo qui định và học sinh T. vẫn đi học bình thường, sức khỏe và tâm lý ổn định.

Bà Lĩnh cho biết: “T. là học sinh ngoan, lễ phép, hòa đồng, tuy nhiên, học sinh này tiếp thu chậm so với các bạn cùng khối, lớp (đọc, viết chậm, toán tiếp thu chậm). Do vậy, hiện nay chúng tôi đã giao tổ trưởng chuyên môn cùng với giáo viên chủ nhiệm động viên, kèm cặp, bồi dưỡng thêm kiến thức để em T. có thể vượt qua được kỳ kiểm tra cuối năm học sắp tới".

Cũng theo Hiệu trưởng tiểu học Vũ Vinh, nữ giáo viên cầm roi đánh học sinh là người có thâm niên công tác, nhiều năm liền đạt thành tích giáo viên giỏi cấp huyện, đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp, chưa bao giờ có ác cảm với học sinh, không vi phạm kỷ luật. Tuy nhiên, do cô M. hơi nóng tính nên xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

“Do cô M. thành khẩn nhận khuyết điểm, hứa sửa chữa, không tái phạm và gia đình học sinh không kiện cáo chỉ yêu cầu nhắc nhở rút kinh nghiệm nên chúng tôi tiến hành xử lý nội bộ, phê bình, nhắc nhở cô M. Đồng thời, báo cáo kết quả lên chính quyền xã Vũ Vinh”, Hiệu trưởng trường tiểu học Vũ Vinh cho biết thêm.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/nu-giao-vien-cam-roi-danh-bam-tim-tay-hoc-sinh-lop-1-chi-bi-phe-binh-nhac-nho-20180508201233876.htm