Nữ giáo viên bị tố bắt học sinh quỳ trong lớp học ở Hà Nội

Một nữ giáo viên chủ nhiệm lớp bị phụ huynh tố làm nhục con họ khi bắt phạt một nam sinh quỳ trước bục giảng trong giờ học.

Ngày 11/5, Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín (Hà Nội) đã về làm việc với Trường THCS Tô Hiệu để làm rõ đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc cô giáo chủ nhiệm lớp bắt con họ quỳ gối trước lớp trong giờ học.

Trước đó, ngày 10/5, mạng xã hội Facebook xôn xao về hình ảnh một nam sinh lớp 9B, Trường THCS Tô Hiệu, bị cô giáo chủ nhiệm lớp Lê Thị Quy bắt phạt quỳ ngay giữa giờ học.

Thông tin đăng tải cho biết, do học sinh vi phạm quy định của lớp nên giáo viên chủ nhiệm lớp 9B đã yêu cầu 3 học sinh phải quỳ ngay trước bục giảng. Trong đó, có một học sinh không chấp nhận quỳ vì cho rằng đó là hình phạt mang tính chất làm nhục nên đã bị nữ giáo viên chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp học.

Do vi phạm quy định của lớp, cô giáo chủ nhiệm đã bắt phạt nam sinh quỳ trước bục giảng

Do vi phạm quy định của lớp, cô giáo chủ nhiệm đã bắt phạt nam sinh quỳ trước bục giảng

Sau khi hình ảnh trên được đăng tải, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra bức xúc trước việc cô giáo phạt nam sinh quỳ gối trước bục giảng.

Phụ huynh của nam sinh này cho biết cách đối xử của cô giáo với con của họ là không thể chấp nhận được và đã làm đơn gửi lên phòng GD&ĐT và UBND huyện Thường Tín yêu cầu làm rõ sự việc.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Ý, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Tín cho biết, hiện phòng GD&ĐT đang tiến hành xác minh, chưa thể kết luận đúng, sai việc này; khi có kết quả sẽ thông tin sau.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Kiều Xuân Dương, Phó Hiệu trưởng trường THCS Tô Hiệu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường cùng cô giáo Lê Thị Quy đã đến gia đình nam sinh này làm việc nhưng chưa có kết luận.

Theo ông Kiều Xuân Dương, ban đầu, gia đình nam sinh này rất bức xúc, tuy nhiên qua trao đổi, làm việc với nhà trường và cô giáo thì gia đình cũng hiểu được phần nào vấn đề và không còn bức xúc, bực tức nữa. Ngày 10/5, cô Quy vẫn đến lớp giảng dạy bình thường.

Cũng liên quan đến vụ việc này, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín xác minh, làm rõ, báo cáo về Sở GD&ĐT.

N.Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/nu-giao-vien-bi-to-bat-hoc-sinh-quy-trong-lop-hoc-o-ha-noi-69638.html