Nữ giáo viên bị hành hung trong lớp học: Không khởi tố vụ án

Liên quan đến vụ việc giáo viên trường Tiểu học Đặng Cương bị hành hung tại lớp học, CQĐT Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, thông báo ra ngày 17/11 của Công an huyện An Dương gửi các bên liên quan nêu rõ, lý do không khởi tố vụ án hình sự trong sự việc kể trên vì hành vi của các cá nhân gồm Nguyễn Thị Chang, Phạm Thị Thúy, Nguyễn Xuân Nghìn không cấu thành tội Cố ý gây thương tích, tội Gây rối trật tự công cộng, tội Làm nhục người khác.

Ngoài ra, hành vi của chị Phạm Thị Hải cũng không cấu thành tội Cố ý gây thương tích, tội Hành hạ người khác.

Sau thông báo này, người trong cuộc cũng là bị hại, chị Phạm Thị Hải cho biết: “Tôi và gia đình rất bất ngờ và không đồng ý với quyết định này. Chúng tôi đã ủy quyền cho luật sư để tiếp tục khiếu kiện. Từ lúc xảy ra việc hành hung đến nay, tôi chưa nhận được một lời xin lỗi nào mà còn liên tục bị những người liên quan chửi bới trên mạng và ngoài đời”.

Cô Hải nằm điều trị ở bệnh viện sau khi bị hành hung ngay trong lớp học. Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, báo Dân Trí đưa tin, ngày 27/9, cháu Ng.Kh. L. (học sinh lớp 2C trường Tiểu học Đặng Cương) do không mặc đồng phục đúng quy định nên bị giáo viên là cô Phạm Thị Hải (SN 1991) nhắc nhở rồi dùng thước kẻ vụt một cái vào lòng bàn tay phải (kiểm tra có vết thâm tím mờ).

Sự việc đã được phụ huynh báo cáo lên Ban giám hiệu nhà trường và đang được tiến hành giải quyết. Song do quá bức xúc nên phụ huynh đã cho cháu L. nghỉ học vào ngày sau đó.

Chiều 28/9, trong lúc học sinh nhà trường tan tầm, phụ huynh cháu L. là chị Nguyễn Thị Chang (SN 1987) cùng mẹ chồng là bà Đồng Thị Lại, trú thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương đã vào lớp 2C để gặp cô giáo hỏi rõ sự việc. Lúc này, học sinh vẫn còn trong lớp.

Trong lúc nói chuyện, do bức xúc, bà Lại có chỉ tay vào mặt cô Hải và cô giáo này đã gạt tay bà Lại ra. Cho rằng cô Hải không tôn trọng người già, chị Chang đã xông vào tát cô Hải và cầm dép ném về phía cô này; chồng chị Nguyễn Thị Chang là anh Nguyễn Xuân Nghìn lúc đó cũng đến trường và chửi bới, đe dọa cô Hải.

Khi sự việc xảy ra, chị Phạm Thị Thúy (SN 1976), trú thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cươngmặc dù không có con học tại lớp 2C nhưng cũng có lời nói, cử chỉ không đúng chuẩn mực đối với cô Hải.

Phát hiện sự việc, các cô giáo ở lớp bên cạnh đã cùng bảo vệ nhà trường can ngăn; sau đó lực lượng chức năng đã có mặt và mời các bên liên quan về trụ sở UBND xã giải quyết.

Ngay khi về trụ sở UBND xã Đặng Cương, tình trạng sức khỏe của cô giáo Hải không tốt, tinh thần hoảng loạn nên không tiến hành làm việc được.

Nữ giáo viên sau đó phải nhập viện cấp cứu và điều trị trong 13 ngày. Vụ việc được giao cho Công an huyện An Dương điều tra làm rõ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nu-giao-vien-bi-hanh-hung-trong-lop-hoc-khong-khoi-to-vu-an-216626.htm