Nữ giáo viên 3 tháng không giảng bài tiếp tục bị đình chỉ công việc

Ngày 14/3, ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (huyện Nhà Bè, TP HCM) cho biết, vừa tạm đình chỉ công việc giảng dạy của cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên dạy Toán của trường.

Nguyên nhân là do học sinh phản ánh, vừa qua, trong giờ dạy cô Châu đã ném vở học sinh xuống đất vì không làm bài tập. Đáng chú ý, trước đó vào đầu năm 2018, cô Châu từng gây xôn xao dư luận khi các học sinh khối 12 phản ánh, suốt 3 tháng liền, cô không giảng bài, nói bất kỳ câu nào trong tiết học. Cô chỉ sử dụng phấn viết trên bảng. Sau đó, cô Châu bị đình chỉ công tác giảng dạy cho tới tháng 1/2019 vừa qua.

Theo đại diện trường Long Thới, việc giáo viên ném vở học sinh là hành động không đúng nhưng chưa tới mức phải đình chỉ giảng dạy. Tuy nhiên, trường hợp của cô Châu, người mới bị đình chỉ nhưng tiếp tục có hành động như vậy cần xử lý nghiêm.

Đoàn Xá

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc/nu-giao-vien-3-thangkhong-giang-bai-tiep-tucbi-dinh-chi-cong-viec-tintuc432000