Nữ giảng viên tâm huyết, trách nhiệm

Ở Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị (Trường Sĩ quan Lục quân 2), mỗi khi nhắc đến Trung tá, Thạc sĩ Lê Thị Thanh Hoa, Phó chủ nhiệm bộ môn Nhà nước và Pháp luật, mọi người đều ấn tượng với trình độ chuyên môn và sự tâm huyết, trách nhiệm của một nữ giảng viên tiêu biểu.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô hào hoa, thanh lịch, năm 2001 sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Lê Thị Thanh Hoa tình nguyện nộp hồ sơ xin công tác tại Trường Sĩ quan Lục quân 2. Nối nghiệp truyền thống gia đình, cô trở thành giảng viên của một nhà trường quân đội đóng quân trên vùng đất đỏ miền Đông gian lao mà anh dũng.

 Giảng viên Lê Thị Thanh Hoa luôn tâm huyết trong từng bài giảng.

Giảng viên Lê Thị Thanh Hoa luôn tâm huyết trong từng bài giảng.

Khi được vinh dự đứng trên bục giảng, cô giáo Hoa hiểu rằng, đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng rất đỗi vinh dự, tự hào. Cô tự nhủ, phải vượt lên tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người”. Từ đó, cô luôn trăn trở, tích cực trau dồi kiến thức chuyên ngành và kiến thức chuyên môn quân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Những bài giảng về pháp luật của cô giáo trẻ không chỉ mang đến cho học viên những kiến thức khoa học, pháp lý, mà còn “truyền lửa” đam mê học tập cho các thế hệ học viên.

Quá trình giảng dạy, cô luôn đưa ra những ví dụ thực tế sinh động trong đời sống thường ngày để tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho học viên. Trung sĩ Bùi Hoàng Phong, học viên Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, chia sẻ: “Môn học Nhà nước và Pháp luật có nhiều kiến thức và thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu. Thế nhưng, với phương pháp truyền đạt hấp dẫn, lôi cuốn, cô Hoa đã biến những điều khoản, giả định, chế tài… khô khan thành những kiến thức sinh động, bổ ích, dễ hiểu, giúp chúng tôi nắm chắc nội dung và biết điều chỉnh hành vi ứng xử phù hợp với chuẩn mực đạo đức, kỷ luật và pháp luật”.

Không chỉ là một giảng viên yêu nghề, có trình độ chuyên môn giỏi, cô Lê Thị Thanh Hoa còn là một cán bộ bộ môn giỏi về chỉ huy, quản lý. Trên cương vị Phó bí thư chi bộ, Phó chủ nhiệm Bộ môn Nhà nước và Pháp luật, cô Hoa luôn chuyên tâm giải quyết hài hòa các nhiệm vụ, giúp đỡ giảng viên trẻ về chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho đồng nghiệp; động viên, chia sẻ với những giảng viên có hoàn cảnh khó khăn…

Cô giáo Đoàn Thị Hường, một giảng viên trẻ của khoa, tâm sự: “Thời gian đầu mới nhận nhiệm vụ giảng dạy, tôi rất lo lắng, bỡ ngỡ cả về nội dung và phương pháp. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của các thầy, cô trong khoa, đặc biệt là sự dìu dắt tận tình của Phó chủ nhiệm bộ môn Lê Thị Thanh Hoa, nên tôi đã tiến bộ, tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cô giáo Lê Thị Thanh Hoa hướng dẫn học viên ôn tập kiến thức.

Ngoài công tác chuyên môn, nữ giảng viên Lê Thị Thanh Hoa còn là một xạ thủ bắn súng tiểu liên AK và súng ngắn K54. Cô từng đạt giải nhất cá nhân môn bắn súng AK trong hội thao do nhà trường tổ chức. Nhiều năm tham gia hội thi giảng viên giỏi, cô đều đạt thành tích cao, được tập thể bình bầu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được công nhận là hội viên phụ nữ xuất sắc cấp trường. Cuối tháng 5 vừa qua, Trung tá Lê Thị Thanh Hoa được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân…

Nữ giảng viên Lê Thị Thanh Hoa, tâm sự: "Nhiệm vụ “trồng người” trong môi trường quân đội rất đỗi vinh quang. Tôi nguyện cùng đồng đội, đồng nghiệp đoàn kết, thi đua dạy giỏi, công tác tốt, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp “trồng người”, đào tạo ra những sĩ quan quân đội “vừa hồng, vừa chuyên”.

Bài, ảnh: LÊ PHẠM PHƯƠNG LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/nu-giang-vien-tam-huyet-trach-nhiem-711478