Nữ giám đốc lừa đi Hàn Quốc làm việc lương 36 triệu/tháng

Ngọc Ánh thành lập công ty rồi đưa ra thông tin tuyển người đi Hàn Quốc và các nước làm việc lương cao rồi chiếm đoạt tiền của người dân nhẹ dạ cả tin.

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang thông báo, tìm nạn nhân của Cao Thị Ngọc Ánh, 43 tuổi, trú phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ, vừa bị khởi tố bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh. Ảnh: CA.

Công an khởi tố, bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh. Ảnh: CA.

Trước đó, đầu năm 2018, Ánh thành lập Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Quý Ðức (trụ sở chính số nhà 39, tổ 28A, khu Phan Chu Trinh, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) và mở văn phòng tại phòng 1515, tầng 15, tòa nhà FLC (ở số 18, đường Phạm Hùng, TP Hà Nội). Ánh đưa ra thông tin Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động.

Ánh liên lạc và gặp một phụ nữ ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đưa ra thông tin “Hàn Quốc đang có chương trình du học, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí để đi xuất khẩu lao động là 150 triệu đồng/người”.

Sau đó, thông qua hai phụ nữ ở thị xã Hồng Lĩnh, Ánh nhận hồ sơ của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Nhiều người đến nộp hồ sơ và nộp tiền đặt cọc cho Ánh.

Trong khi đó, công ty của Ánh không được cấp phép xuất khẩu lao động và không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Ðến lịch hẹn, nhiều người (đã nộp tiền và hồ sơ) ra Hà Nội nhận thị thực nhập cảnh (visa) thì Ánh thông báo "do dịch bệnh chưa thể lên gặp Ðại sứ quán Hàn Quốc để xem visa". Ánh mở máy điện thoại cho xem hình ảnh visa của một số người, nhưng thực chất đó là những visa được làm giả để lấy lòng tin của những người dân.

Cơ quan điều tra xác định, Ánh đã nhận hồ sơ của rất đông người dân trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ. Sau khi nhận được tiền, Ánh đã trả nợ và tiêu xài.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đề nghị ai là bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này thì liên hệ với đơn vị qua điều tra viên Lê Thanh Bình (số Điện thoại 0975.535444) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đ.LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nu-giam-doc-lua-di-han-quoc-lam-viec-luong-36-trieu-thang-916256.html